Em thấy có nhiều chị em thất tình buồn chán đau khổ vật vã thấy tội lắm. Em xin chia sẻ với các chị một đoạn nhật kí của em nhé:


"01/03/2009


Tôi hận anh lắm!


Nhưng hận anh thì tôi cũng làm gì được anh???


Tôi hận anh nên tôi đau khổ.


Chỉ mình tôi đau khổ.


Còn anh sẽ không mảy may suy nghĩ áy náy gì.


Khi nghĩ về tôi, có lẽ anh sẽ cười hả hê khi nghĩ rằng tôi đang đau khổ.


Chỉ mình tôi đau khổ.


Tội nghiệp tôi.


Nhưng ai thương xót cho tôi chứ?


Đủ rồi.


Thế là đủ lắm rồi!


Tôi sẽ không cố để quên anh đâu.


Tôi sẽ nhớ mãi về anh.


Nhưng không để anh gây ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi nữa.


Tôi sẽ vẫn là một cô gái xinh đẹp, tự tin, can đảm và bản lĩnh.


Sẽ xây dựng 1 sự nghiệp của riêng mình.


Tôi sẽ thận trọng hơn trong tình yêu


Nhưng vẫn tin tưởng rằng trên thế gian này có tồn tại tình yêu đích thực, để không làm tổn thương chàng trai thực sự yêu thương tôi, đối xử tốt với tôi (nhưng đến sau anh)


Tôi không cần anh phải hối hận vì những điều tồi tệ anh đã gây ra cho tôi.


Không cần anh phải hối tiếc về tôi.


Tôi cũng không cầu mong anh bị trừng phạt.


Không cần nhìn thấy anh bị quả báo.


Nhưng anh sẽ không bao giờ có thể cười nhạo tôi


..."