Thân chào các chị, các mẹ. Đã 2 năm từ ngày em vào nơi đây - WTT, âu cũng là vô tình ngang qua vì ngày ấy em cần tài liệu có trên trang này. Thi thoảng em cũng vào đây check in nhưng đa phần là tàu ngầm các kiểu mà thôi. Nay có dịp quay trở lại, cũng là ngày mà ôi ... cuộc tình đơn phương ấy vuột qua em một lần hy vọng nữa.
Chuyện là thế này ạ....
Kể phải kể từ 5 năm về trước, khi em còn là sinh viên, đã từng thương thầm nhớ trộm một người con gái, người con gái này không thuộc dạng cực xinh xắn, chuẩn hot girl, nhưng lại rất có duyên, từ nụ cười toát lên ánh nắng với hàm răng hạt bắp, cho đến tính tình hiền hậu - trẻ con đúng nghĩa, dọng nói êm ái có tính truyền cảm cao đã tạo cho em ấn tượng ngay từ lần đầu tiếp xúc ( Năm thứ hai Đại học ). Em là thằng con trai đầu tiên mà người ấy nói chuyện cùng, trước giây phút đó em ngỡ " bạn này chắc tự kỉ mất rồi ". Suốt thời gian học Đại học, chúng em có những kĩ niệm rất đáng nhớ, đó là lần đầu tiên đi xem phim mà chỉ có 2 đứa, vẫn nhớ hoài tên bộ phim - Minuscule: Valley Of The Lost Ants. Những lần 2 đứa đi dạo phố Sài Gòn, những lần đi học ngoại ngữ phải qua cây cầu Nguyễn Tri Phương huyền thoại, dù em biết là tắc đường nhưng đó là chủ ý muốn đi qua vì sẽ có thêm thời gian được chở người con gái đó. Và ông trời không phụ lòng người luôn Bonus cho em thêm cơn mưa mỗi lần như vậy :> - em là thằng sẽ luôn ướt vì nhường cái áo mưa một mạng. Tóm lại, đó là người con gái hoàn hảo nhất mà em từng được tiếp xúc.
Em có thể chứng minh luận điểm trên bằng vài ví dụ : Các mẹ có bao giờ thấy một đứa con gái thuỳ mị, nết na nhưng không kém phần hiện đại tồn tại trong thế kỉ XXI này mà không biết Facebook là gì, hoạt động ra sao, chỉ biết xài Istagram theo dõi các page đồ ăn, thời trang và xài duy nhất Viber để mỗi tối gọi về cho mẹ ba, mẹ chưa 8-|8-|8-| - Vâng, Hay được mời đi ăn KFC miễn phí nhưng 24h đồng hồ sau mua lại một bịch bánh Tous les jour trả lại bằng một nụ cười như trúng xổ số chưa. Đó, chính là người con gái đó...
Nhưng thời gian có chờ đợi ai, cũng đến ngày ra trường, em đành ngậm ngùi nhìn người ta cũng như bao bạn bè khác chụp hình tốt nghiệp trước khi về công tác tại địa phương, cũng chính là khoảnh khắc đáng nhớ nhất mà em còn hình dung trong tâm trí mỗi khi nhớ về...Trong ngày hôm ấy, có một chàng trai tuổi đôi mươi háo hức được cống hiến sức trẻ cho đất nước, mọi chuyện chàng trai ấy nghĩ về tương lai là một chặng đường dài khó khăn và gian khổ, lẩm nhẩm mấy câu thơ và khẽ cười:
... Khi nào một vạch hai sao
Thì vòng nhẫn cưới anh trao tay nàng...
:((,Hoàn cảnh đẩy đưa, vào cái ngày hôm nay khi mà em nhận được một công tác đột xuất tới Đồng Xoài, BP. các chị và các mẹ có tin không vì khi em check trên google map thì cái địa chỉ nhà người con gái mà em vẫn thường nghĩ đến vào mỗi đêm chỉ cách toạ độ nơi công tác của em có 2km. Chợt, quá khứ ùa về, trên đường lái xe em chỉ nhớ đến mỗi một câu : " nhà mình là quán ăn luôn, tên mình luôn đó, sau này có gì ghé nhà chơi nhé, đảm bảo ăn free luôn ".
Sau quãng đường 117k km em đã tới được nơi cần đến, làm xong công việc cũng gần xế trưa, chắc giờ này nàng đang ăn cơm, nhắn tin thì sợ không trả lời kịp, thời gian có hạn - thế là em đánh liều gọi điện. Lần thứ nhất, thứ hai rồi thứ ba, mỗi lần cách nhau nữa tiếng, quá tam ba bận, có lẽ ông trời không ủng hộ em nữa rồi. Đồng hồ đã điểm 13h30, Ngồi trong xe em không rời ánh mắt khỏi cái điện thoại... Zalo này, Viettel này, rồi cả thêm thằng bạn gọi nhầm số nữa :((:((:((. Tại sao? tại sao?
14h00, thế là hết em quay đít đi. Nhìn qua gương lái " Thị xã Đồng Xoài kính chào quý khách " . Và rồi cái gì đến cũng đến, trong cơn mưa tầm tả, nàng đã gọi lại .... khi em còn cách TP.HCM 22km nữa. Khựng lại 3s rồi bắt máy - điều đầu tiên em được học khi còn là sinh viên. Vẫn giọng nói thân thương ngày nào, 2 năm rồi vẫn y đúc như vậy.
" Alo, ấy gọi T có việc gì không, lâu quá không thấy gọi điện gì cả ? "
Em mới trả lời chứ " nãy đang có việc, tiện có đi ngang qua nhà T mà sợ không có ở nhà nên gọi hỏi ấy mà " ...
Nàng trách sao không vào nhà luôn, sợ cái gì chứ, bạn bè lâu lắm rồi không gặp, nàng càng quát em càng sướng.
Cuộc điện thoại ngắn ngủi thôi nhưng làm em tiếc hùi hụi, giống như còn dính một số nữa là ngon rồi mà bây giờ được giải an ủi.
Có lẽ mình không có duyên thật rồi nàng ạ, âu cũng là lẽ đương nhiên vì ông trời luôn bất công. Đây có lẽ là lần cuối cùng em được đi tới thị xã này. Bởi công việc của em chỉ có 1% có cơ may xảy ra ngày hôm nay lần 2. Về đến cơ quan mệt rã rời, em chủ động nhắn thêm vài tin nữa hỏi thăm, nàng cũng trả lời như thể hôm nay chúng ta vẫn là sinh viên trước khi bận quét sân cho nhà... Em chỉ có thể nhắn tin vào những lúc thế này thôi, bình thường chẳng bao giờ liên lạc, vì thương đơn phương cơ mà, ai lại dồn dập được,
Đấy, ngày hôm nay là vậy, trước khi sang ngày mai em có đôi chuyện kể cho các mẹ, các chị cùng nghe, bây giờ em bắt đầu đi làm, sống về đêm, thức cả ngày.
Và có lẽ, trên đường đi tuần tra, em vẫn sẽ nhớ về người ấy, một nụ cười hạt bắp, một giọng nói truyền cảm....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1