Nó, hơn 30, trải qua vài mối tình nhưng cuối cùng chả đâu vào đâu. Nó hay nghĩ, hay buồn, mà buồn nhiều nhất là buồn tình thì phải. Đôi khi nó tự hỏi, hạnh phúc là gì? mỗi lần nó có câu trả lời khác nhau, mà cứ sau một thời gian nhìn lại thì hình như không câu trả lời nào đúng.



Cả ngày nó không tập trung làm việc được, có nhiều việc cuối năm phải chuẩn bị mà nó chả muốn đụng tới. Nó nghĩ ngợi đủ thứ linh tinh, có lẽ nghĩ nhiều nhất là nghĩ đến chàng, người nó gặp tối qua. Chàng trẻ lắm, kém nó 7, 8 tuổi gì cơ, nó chả quan trọng, chỉ để ý mỗi cái là chàng đẹp. Chàng cao 1m89, khuôn mặt đàn ông, nụ cười rạng rỡ và có body cực chuẩn, body của người tập gym trên chục năm. Nó để ý đến chàng trong rất nhiều lời chào kết bạn cũng bởi nụ cười rạng rỡ cùng body của chàng, chết vì trai đẹp mà :)). Chat cả buổi chiều với chàng, nó biết chàng không thông minh như nó, nhưng nó yêu sự thẳng thắn của chàng. Chàng có cái thành thật, phóng khoáng của người Địa Trung Hải, cộng với chút ngông cuồng và hơi crazy giống nó. Nó tìm thấy 1 phần của mình ở nơi chàng, hay nói đúng hơn chàng lại đánh thức dậy cái ngông cuồng, bất chấp trong con người nó, thứ mà vài năm qua nó quyết tâm chôn dấu... Nó quyết định đánh xe ra khỏi nhà, đến gặp chàng lúc đồng hồ đã qua 23h đêm...


Đôi khi nó ước ngày xưa nó học tâm lý học thì có phải tốt không nhỉ? Hay bây giờ học? Đôi khi nó nghĩ vậy đấy. Biết đâu nó có thể tự giúp mình những lúc như này? Nó không biết mình đang nghĩ gì, nhiều thứ trong đầu mà ko có thứ gì ra thứ gì, nhưng nó biết mình đang buồn. Nó cô đơn!