Xin chào cách mẹ. Em 24 tuổi. Chuyện của em có thể tóm tắt bằng những gạch đầu dòng dưới đây, em viết ra trong lúc bế tắc. Mong nhận được nhiều ý kiến để em có thể sáng suốt nhìn nhận sự việc hơn. Em cảm ơn các mẹ rất nhiều.
- Bây giờ mình hiểu cảm giác khi rơi vào tình huống chọn lựa giữa “tình và hiếu”, ai cũng đau khổ hết.
- Giờ mình cũng hiểu những gì mình đã nói, đã làm thật ngây thơ, ngớ ngẩn.
- Đáng sợ và đáng chán là mình reason được những điều mình nghĩ. Mà dạo này những điều mình nghĩ, cái nào cũng trở thành sự thật.
- Mình ơi là mình, dù có yêu thương bao nhiêu, thì mình cũng không thể so sánh được với công cha nghĩa mẹ. Mình biết chứ, mình hiểu chứ, mình ý thức được công cha nghĩa mẹ nó to lớn dường nào. Mình cũng đã toàn nghĩ đến những điều hay, đẹp. Đã nghĩ là phải đối đãi với ba mẹ chồng ra sao cho hiếu thuận.
- Nhưng ở đời, phàm là khi đụng chạm đến lợi ích cá nhân thì ai cũng giãy lên đành đạch. Mình cũng vậy.
- Mình muốn cưới – Không có tiền – Uh thì 2 đứacùng cố gắng làm việc. – Nhưng giờ anh có nghĩa vụ (tiền bạc) với gia đình – Chuyện saving cho cưới xin, chắc hãy còn xa
- Giờ nhìn chiếc nhẫn trên tay, mình cảm thấy buồn bã. Ai cũng hỏi mình “will you move to...”, “khi nào cưới”…
- Tự hỏi mình “Mình có yêu anh thật sự không mà lại suy nghĩ thế này? Nếu yêu thật sự thì phải ủng hộ người ta, làm cho người ta thấy thoải mái để theo đuổi ước mơ, và thực hiện trách nhiệm của người ta. Hình như mình chỉ nghĩ đến mình, muốn mình là cái rốn vũ trụ”
- Ờ, nhưng mà yêu nhau 5 năm, ai mà chẳng muốn thành vợ chồng, muốn chung sống và xây dựng tổ ấm cùng nhau. Mà giờ cái đích đến ấy, nó cứ xa xa và mờ ảo, vô định đến không ngờ…Và mình thấy đuối sức….5 năm yêu xa, mình luôn ấp ủ là sẽ có ngày được gần bên anh, được thành vợ chồng. 5 năm ấy mình 1 thân 1 mình, nhìn người ta có đôi có cặp mà tủi thân muốn khóc. Nhưng mình luôn vững tin, vì anh luôn nói rằng mình là người quan trọng nhất, và mình tin là anh luôn cố gắng để sớm ở bên mình…
-Chưa kể là, mình hiểu được chân lý khác. Đó là mình không phải là tất cả, mình chỉ là 1 phần trong cuộc sống của người ta thôi. Có nghĩa là mình có thể bị đá đít đi, nếu ko behave, và không blend được vào cuộc sống ấy.
- Nhiều lúc cũng tự trách mình, đời còn nhiều cái đáng sống, đáng chú ý. Mình cũng phải xây dựng career của mình chứ. Mình còn có ước mơ là giúp đỡ những người nghèo khó, mình muốn mang lòng tốt đến với những người khó khăn. Và quan trọng hơn là nếu cứ focus vào anh, thì anh sẽ chán mình…rất chán…
- Ban ngày mình cố làm việc, giao tiếp nhiều, cười nói nhiều. Nhưng khổ nỗi, after all, khi đêm về, mắt nhắm lại, vẫn nghĩ về anh và khao khát được sống cuộc sống lứa đôi. Vì đã trót xem anh là người quan trọng nhất…
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
cũng no cmt ạ
Giờ chắc phải nói kiểu này nó mới sành điệu :Laughing: