Chào mọi người..e chỉ muốn mọi người nghe 1 câu chuyện và hãy nói cho e biết e nên làm gì...E và bạn gái e đã yêu nhau gần 1 nắm trời rồi...cả 2 cùng học đại học...yêu nhau và bên cạnh nhau gắn bó rất nhiều..tình cảm rất nhiều...nhưng vì câu chuyện đơn giản vì người nhà bạn gái e bảo không thích e vì e kém hơn 1 tuổi...và vì lí do đấy e và bạn gái e thường hay tranh luận về vấn đề này..Tất nhiên e là đàn ông e biết mình nên làm j...nhưng gần đây...bọn e quyết định ctay hẳn...e chẳng hiều...bạn gái e yêu e nhưng vẫn đi tìm hiểu người khác..e biết cưới nhau còn bỏ nhau..huống chi là yêu..e rất ok trong vấn đề tìm hiểu người này người kia..e nghĩ nếu yêu nhau thì dù có thế nào cũng sẽ quay về với nhau..nếu thật sự cố gắng thì cũng quay về..vì thế e nuốt hết lần này đến lần khác về cái cách suy nghĩ và cách sống của ny e...Đến 1 ngày khi ngày khi e ko còn chịu được nữa e đã rất cáu...nước mắt tràn li...e đã có hành động thô lỗ vô cùng...và e thật sự áy náy...cuối cùng e và bạn quyết định cuối cùng là chia tay....e còn yêu..e còn nhớ..e thực sự yếu đuối..e cảm thấy mình rất hèn..nhưng chẳng hiểu sao e lại sống 2 mặt được như thế...ngày e vẫn cố vui vẻ..nhưng đén tối đằng sau bộ mặt ấy e lại luôn quị luỵ nta..người ta chỉ bảo với e 1 điều mà mãi cho tới h e vẫn cảm thấy thực sự buồn...''e và a phải vui lên nhé..e sẽ không để cho ai cười tình yêu của chúng mình..và a cũng thế a cũng đừng để ai xúi giục a điều gi nhé..e yêu a...nhưng e là đứa đàn bà tham vọng và e muốn nhiều hơn cái e đã có và e đang có..xl a đã yêu phải loại đàn bà tham vọng như e...e xl e có lỗi với ty của chúng mình..'' thực sự e chẳng biết phải nói sao..e cũng đã qua nhiều mối tình..e đã trải qua..và e biết 1 khi ko có gi trong tay thì không có quyền kéo ty ở lại..điều đấy theo mọi người nghĩ có đúng không??...e rất hẫng..và e chắc ny e cũng thế..e lo lắng lắm..vì cái người mà ny e hướng tới rất nhiều tuổi như kiểu chú e..e lo cho người yêu e lắm...nhưng e làm thế nào cũng chẳng được gì...có nhiều người mì ắng e chửi e và bảo nó chẳng là j của e nữa cần gi phải lo..cần gì nó đã biết và nó chịu trách nhiệm của mình...e không biết e ích kỉ hay e lo thực sự nữa..nhưng có cái chắc chắn..nếu là 1 người khác..e sẽ không bị thế này........nhưng e lại nghĩ tại sao lại phải 1 người khác thì e mới ko buồn ko lo..vậy lí do e buồn ở đây là j??e đã học cách chấp nhận cho tới bh đã là gần im lặng thực sự im lặng nhưng e buồn quá..ai có cách nào chỉ cho e với...chỉ e cách e phải cư xử thế nào..khi e và nta học cùng 1 lớp...hằng ngày đối diên nhau..hằng ngày bên nhau..bh thì thành thế này..e thực sự buồn...nếu ai cho e biết thực ra người ta đối vs e là gì...người ta thực sự coi e là gi..dù chẳng quan trọng nữa e vẫn muốn biết...và có cách nào để e có thể làm để đừng thôi đừng nhớ về những điều không hay nữa hay không
CÁM ƠN mọi người đã kiên nhẫn đọc tâm sự của e...mong mọi người cho e lời khuyên để e có thế đứng dậy..
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1