Hôm nay chạy xe về về, phố đông ngưòi mới thấy mình cô quạnh và lẻ loi làm sao. Yêu thương cho đi biết bao nhiêu, sau cùng cũng vẫn chỉ mình ên. Mà nào có phải là e sai?
Quen nhau dc vài tháng, anh bảo e là hay chúng mình về quê sinh sống. E lúc ấy vẫn có một công việc gọi là ổn định rồi, bây giờ mà bỏ tất cả, e chẳng đành lòng. Con gái thâb vươn chải đã khó rồi, đây còn là e phải đánh đổi tất cả đi sao.
E cũng không kỳ thị chuyện làm nông hay gì, e chỉ là không quen với những công việc ấy. E chẳng nhìn thấy tương lai hay niềm vui của mình nằm đâu giữa mớ rau con cá anh nói.
Và như a bảo, e nhát và không có niềm tin vài a. E cũng chấp nhận thôi. Vì niềm tin ấy phải đánh đổi quá nhiều thứ.
Cũng có lúc có người hỏi e là có hối hận về quyết định đã đưa ra hay không. E quả thực cũng không biết nữa. E nhớ a nhiều nhưng nhìn thấy mình không có kết quả tốt. E nhớ a nhiều nhưng càng nhận ra giữa mình chẳng có điểm chung nào. Đôi lúc e cũng trách số phận lắm chứ, tại sao cho mình duyên mà không cjo nợ, tại sao không đến được với nhau mà gặp nhau làm chi.
E chạnh lòng mỗi khi nghe bạn bè nhắc đến a, suy nghĩ không biết dạo này a có tốt không, khỏe không, hay đang làm gì rồi. E cố không để ý, nhưng thỉnh thoảng thấy hơi xao động khi biết a từng hỏi thăm e.
Nhìn lên trời, e nghĩ về quãng đường về nhà. Hôm nay mệt mỏi như thế là đủ rồi

