“BẮT LẤY BỌN CHÚNG!”

Tiếng còi nổi lên, ánh đèn pha chiếu sáng rực và tiếng động cơ xe máy gầm rú khắp nơi khiến Hải Đông như người chết được sống dậy.

Lúc nãy, khi thấy bọn đầu gấu lao vào xử Minh Đức Hải Đông đã gọi ngay cho 113 và may thay họ đã tới kịp, tóm gọn bọn đầu gấu và cứu thoát hai đứa trong gang tấc.

Minh Đức được đưa vào viện cấp cứu khẩn cấp. Sau khi nghe bác sĩ kết luận mà Hải Đông bàng hoàng. Cậu bị gãy ba đốt xương sườn, xương cẳng chân gãy lìa, cánh tay cũng gãy, lá lách bị dập, một phần gan và phổi cũng bị tổn thương. Ai nấy đều kinh ngạc vì cậu còn cầm cự được đến lúc công an đến vì người khác chắc đã ngất xỉu từ lâu.

Mặc dù chưa hết sốc vì những gì vừa xảy ra nhưng Hải Đông vẫn cố gắng mạnh mẽ và bình tĩnh để lo thủ tục nhập viện và chăm sóc Minh Đức.

Sáng hôm sau, bác sĩ qua phòng bệnh nhắc nhở Hải Đông nên vệ sinh cho cậu vì cơ thể cậu xước xát  nhiều chỗ, vết máu dính khắp nơi nên để lâu có thể gây nhiễm trùng. Nghe vậy Hải Đông lúng túng vâng dạ rồi đi mua một số vật dụng cần thiết.

Khi quay lại phòng bệnh cô lấy khăn thấm vào nước ấm, vắt khô rồi cẩn thận lau mặt mũi cho Minh Đức.


Cô khá ngại ngùng cởi từng chiếc cúc áo của cậu. Khi chiếc cúc áo cuối cùng được cởi ra Hải Đông không khỏi đỏ mặt thẹn thùng. Trước đây không ít lần cô thấy Nhật Phong cởi trần chạy nhông nhông trong nhà. Tuy nhiên lúc đó trông cậu ta gầy nhẳng, vậy mà sau hai năm không gặp không ngờ thân hình của cậu  trở nên rắn chắc và nam tính như vậy.

Đang lau từ cổ xuống ngực thì chợt Minh Đức khẽ cựa quậy và mở mắt.

Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Hải Đông lúng túng phân trần: “Bác…bác sĩ bảo phải vệ sinh cho cậu…”

Chưa để cô nói hết thì một cánh tay vòng qua ôm lấy đầu Hải Đông đẩy cô úp mặt vào bờ ngực trần của cậu ấy. Hải Đông đỏ mặt tính vùng dậy nhưng Minh Đức giữ chặt. Cậu nói rất nhỏ: “May quá…cậu không sao…thật may quá…”

Hải Đông nghe thấy rất rõ tiếng đập trái tim của cậu trong lồng ngực. Nó khiến trái tim cô cũng đập rộn rã.

“Anh Đức!”

Tiếng gọi vang lên khiến Hải Đông bối rối vùng dậy, suýt nữa là hất đổ cả chậu nước.

Một cô gái nhỏ nhắn lao vào ôm chầm lấy Minh Đức khiến Hải Đông sửng sốt không nói nên lời.

“Nguyệt Nhi buông anh ra…đau…đau..” Minh Đức nhăn nhó kêu lên.

Cô gái tên Nguyệt Nhi oà khóc đánh vào người Minh Đức: “Sao anh lại ra nông nỗi này? Chị y tá không báo thì chắc là anh giấu em luôn đúng không?”

Hải Đông vội lên tiếng: “Cậu ấy đang bị thương, phiền em đừng đánh cậu ấy nữa..”

“Chị là ai?” Nguyệt Nhi ngước mắt nhìn Hải Đông.

Minh Đức liền bảo: “Cô ấy là Hải Đông, bạn cùng lớp đại học với anh.”

Quay qua Hải Đông Minh Đức giới thiệu: “Đây là Nguyệt Nhi… là…”

Tự dưng Minh Đức tỏ ra khá ngập ngừng. Điều đó khiến Hải Đông có chút lo sợ. Không lẽ họ có mối quan hệ gì đặc biệt.

Minh Đức tiếp: “Em ấy là một người em thân thiết của tớ…”

Nguyệt Nhi quay qua Hải Đông rồi nở nụ cười: “Em chào chị, chắc qua giờ chị vất vả rồi.”

Nguyệt Nhi khá xinh xắn, cô bé có đôi mắt cười và làn da trắng hồng hào. Đây chắc hẳn là người mà Hải Đông nhìn thấy đi cùng Minh Đức lần trước. Và rất có thể chính là người đã khiến cậu bỏ mặc cô hai lần chỉ với một cuộc điện thoại. Cô gái này là ai mà lại quan trọng với cậu ấy tới vậy? Bỗng dưng một nỗi buồn ập tới khiến Hải Đông không thể cười tươi được, cô đáp: “Chào em, không có gì…”

Nguyệt Nhi tiếp: “Hôm nay là ngày thường, chắc chị có tiết học đúng không? em ở đây rồi thì chị an tâm về đi học nhé, em sẽ chăm sóc anh ấy.”

Hải Đông nhìn Minh Đức, ánh mắt chứa đựng nhiều tâm tư. Thực sự cô muốn tự tay chăm sóc cậu, để một cô gái khác làm việc ấy là điều mà Hải Đông cảm thấy rất khó chịu.

Minh Đức lên tiếng: “Cậu về đi học đi, đừng vì tớ mà nghỉ học.”

Cậu ấy đã nói thế thì đành vậy. Hải Đông gật đầu rồi cười gượng gạo với Nguyệt Nhi: “Vậy nhờ em nhé!”

“Bổn phận của em mà, chị đừng lo.”

Hải Đông thu dọn đồ đạc của mình rồi bước đi với tâm trạng nặng nề. Khi vừa tới ngưỡng cửa thì chợt Minh Đức gọi giật lại:

“Chờ chút..”

Cậu tỏ ra khá bối rối: “Ờ… ừm…chiều nay đi học về qua chỉ tớ bài hôm nay nhé…”

Hải Đông có nghe nhầm không? Cậu ta bỗng dưng siêng năng đốt xuất thế? Bình thường đi học toàn ngủ gật, nay lại đòi chỉ bài? Nhưng thôi dù sao cũng có cái cớ để cô tới thăm cậu ấy. Hải Đông gật đầu: “Được rồi!”

Hải Đông về tới nhà liền thả mình xuống giường. Kỹ ức kinh hoàng hôm qua khiến cô vẫn còn thấy sợ hãi. Nghĩ lại thì may mà cô quyết tâm đi theo Nhật Phong, may là công an tới kịp nên cơ thể cô chưa bị vấy bẩn và Nhật Phong còn giữ được mạng sống.

Nhớ về khoảnh khắc lúc sáng khi cậu ấy ôm cô vào lòng Hải Đông lại thấy bồi hồi khó tả. Nhưng rồi cô đấm gối thùm thụp vì bực tức khi đang có cơ hội gần gũi nhau thì bỗng dưng bị cô gái tên Nguyệt Nhi đó phá đám.

Hải Đông tiếp tục lăn qua lăn lại trên giường và tâm trạng mỗi lúc một buồn bực khi nghĩ đến Nguyệt Nhi. Rốt cục thì cô gái đó là ai chứ? Tại sao lại thân thiết với Nhật Phong như vậy?

Cả cơ thể lẫn tâm trí Hải Đông vô cùng mệt mỏi, cô thật sự muốn ở nhà nghỉ ngơi. Tuy nhiên chợt nhớ tới lời đề nghị của cậu lúc nãy, Hải Đông quyết định phải đến trường.

***

hình ảnh