Bất chợt đọc được câu nói: "mạnh mẽ tới đâu em vẫn là con gái. Mệt mỏi rồi em biết dựa vào ai?"
20 tuổi - cái tuổi đẹp của người con gái, cái tuổi sung sức cho mọi việc: học tập, vui chơi, và cả yêu nữa. Tôi đang là sinh viên của một trường đại học, tôi có một gia đình với tôi là hạnh phúc, tôi có những người bạn thật tuyệt vời.... Nhưng tôi không có cái gọi là tình yêu.
Dù biết rằng câu hỏi này là thừa nhưng tôi vẫn cứ hỏi: "Tình yêu là gì?". Tôi thật sự không biết trả lời như thế nào, nhưng tôi đã biết nó-thật-sự-như-thế-nào.
Tôi gặp anh qua mạng xã hội. Thật khó để có thể gặp được một người nói chuyện với tôi lâu như thế. Ôi, anh thật tuyệt vời. Cách anh dẫn dắt câu chuyện, cách anh trêu đùa tôi... Mọi thứ anh đem lại cho tôi đều là sự nhẹ nhàng và hạnh phúc. Tim tôi rung động nhưng mơ hồ. Vì sao ư? Tôi chưa gặp anh, tôi không biết anh như nào, tôi chỉ biết anh là một người yêu sách, một người biết nhiều, một người đã và đang làm trái tim tôi rung động. Và thế tôi với anh vẫn nói chuyện với nhau những ngày sau đó. Hạnh phúc nhỏ nhặt được gom lại thành một hạnh phúc to lớn.
Cho đến ngày tôi gặp anh...
Anh có bờ vai rộng, dáng cao, chiếc răng khểnh và cặp kính (anh cận như tôi). Hôm đó trời lạnh tôi bảo anh mang thêm áo ấm. Anh chở tôi đi trên những con đường thân thuộc nơi thành phố tôi đang theo học. Những câu chuyện giản đơn trên đường đi, những hướng dẫn vụng về của tôi cho anh về thành phố,.. cứ thế, chúng tôi cứ đi và đi. Dừng lại một quán ăn, chúng tôi có một buổi tối ngon miệng. Đưa anh về khách sạn và tôi đi về. Hôm đó thành phố lạnh nhưng lòng tôi ấm.
Tôi và anh nói chuyện với nhau đêm đó qua tin nhắn. Nói về gì ư? Không phải về những triết lý cuộc sống hay những công việc hằng ngày đâu, chúng tôi nói về cảm nhận của nhau trong lần đầu tiên gặp mặt. Anh bảo tôi dễ thương hơn trong ảnh, anh bảo tôi có dáng đi ngộ nghĩnh. Đêm đấy tôi cười, cười vì hạnh phúc, cười vì trái tim tôi được rộn ràng, tôi biết mình yêu. Gởi cho nhau những tin nhắn chúc ngủ ngon và tôi hẹn anh ngày mai chúng tôi sẽ gặp nhau trước khi anh rời khỏi thành phố.
---
Không gì tuyệt vời bằng có một giấc ngủ ngon lành và sáng dậy là sự chào đón hân hoan của những tia nắng vào ngày đông. Tôi háo hức được gặp anh.
Tôi đón anh. Anh mời tôi lên khách sạn ngồi chờ mình trong vài phút vì anh cần giải quyết một ít công việc.
Ngắm anh làm việc đem lại cho tôi một cảm giác ấm áp, Tôi muốn đến bên bóp vai anh, hay ôm anh một cái. Nhưng với tư cách gì? Chúng tôi có là gì của nhau đâu. Miên man với chuỗi suy nghĩ đó, nhìn ra ô cửa sổ, thành phố đẹp không tả. Cũng nơi này nhưng với góc nhìn khác thành phố như khoác lên mình một chiếc áo mới. Bỗng... Anh ôm tôi vào lòng. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, hơi thể anh chảy trên má tôi. Xoay người lại, tôi ôm chặt con người ấy, tôi như muốn lấy hết hơi ấm nơi cơ thể anh. Anh nâng cằm tôi lên khẽ trao tôi một nụ hôn. Nụ hôn ấy nhanh thôi nhưng đủ nói lên đủ điều. Và thế, chúng tôi bên nhau, cùng tận hưởng những khoảng thời gian ngắn ngủi đó để nhớ về nhau. Và tôi khóc, tôi khóc vì hạnh phúc, tôi khóc vì tủi thân. Hạnh phúc khi trái tim tôi được anh đánh thức, tủi thân vì trái tim ấy vừa mới được đánh thức nhưng anh sẽ sớm rời khỏi. Anh hứa anh sẽ quay lại với tôi ngay khi anh có thời gian. Tôi mỉm cười chờ đợi.
Bầu trời đến ca làm việc của màn đêm, sự trao đổi giờ làm giữa ngày và đêm thật chuyên nghiệp và dễ chịu. Thành phố cũng lên đèn để đáp ứng sự thay ca đó. Ít phút nữa thôi chúng tôi sẽ phải tạm biệt nhau. Tôi không khóc để anh thôi lưu luyến. Động viên nhau bởi những câu nói sách vở. Anh đi rồi, tôi sẽ nhớ anh nhiều lắm.
----
Ngày qua ngày chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau nhưng thưa dần, thưa dần. Anh bảo bận, anh bảo mạng có vấn đề. Tôi nghe hết vì tôi yêu anh mà. Tình yêu phải có sự tin tưởng chứ.
----
Một ngày đẹp trời, nắng gió hòa quyện đem lại cho thành phố một bầu trời dễ chịu và khiến con người cũng cảm thấy sảng khoái. Nhưng phải phụ thuộc vào hôm đó đối với từng người như thế nào.
Tôi ư? Bình thường cho đến lúc chiều. Bật mạng lên và tôi nhận được tin nhắn của người lạ:
- Chào em, em là bạn của chồng chị hả?
(xin phép dừng vì buồn ngủ quá, nếu mn thích xin cho ý kiến mình sẽ viết tiếp)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Một cái kết không quá bất ngờ nhưng là mũi dao nhọn...