Hôm qua, khi tôi đặt ra một vấn đề có phần khó hiểu với một người con gái, tôi lại nhận được một câu nghi vấn quen thuộc : "Vì sao anh phải làm như vậy? ". Tôi đã nói với cô ấy rằng, tôi sẽ chỉ gặp cô ấy một lần này thôi, tôi sẽ làm vậy, như tôi vẫn luôn làm với rất nhiều những người con gái khác. Và thái độ của cô ấy cũng giống như với bao người xưa, trầm ngâm và im lặng, dường như cô ấy đang tự đặt câu hỏi cho mình hoặc nghĩ tôi là một kẻ kì quặc.
"Vì sao anh phải làm như vậy?" hả em? Nếu em thực sự muốn biết câu trả lời thì em nên hỏi chính bản thân mình chứ không phải tìm kiếm nó ở anh.
Hình như lí do không ở nơi anh, mà cũng chẳng phải nơi em, nếu thế chỉ có thể do cái "nhan sắc".
Anh rất ái ngại với những người con gái có nhan sắc, càng ái ngại hơn với những người có nhan sắc và ý thức được mình có nhan sắc.
Vì sao em biết không, vì phần lớn họ đều không có chút giá trị nào cho riêng bản thân mình, họ chẳng có gì để người đối diện muốn khám phá, họ chỉ như một bông hồng tươi đẹp mà vô hương.
Em à, được mất luôn song hành, nhân quả cũng vậy. Em hờ hững nơi ai thì rồi cũng đến một ngày em gánh lấy hững hờ từ ai đó. Giá như em hiểu được làm người thì cần những gì, giá như em biết được đâu mới là điều cốt lõi, là điều có thể giúp tạo dựng nên một cuộc sống ấm êm. Không phải những viên gạch đẹp đẽ đâu em, mà là chất lượng của chúng mới quyết định ngôi nhà em ở có được vững bền hay không.
Vậy là lại thêm một người con gái đi qua đời tôi, à mà hình như là tôi lại trôi ngang qua cuộc đời một người con gái, vẩn vơ và lênh đênh...
Hôm nay có ng comment trên Fb của mình thế này: "Women are like onion. To understand them, we must separate them into layer and layers ... it would make...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
đi qua bao đời người con gái mà toàn " nhan sắc " cả
:Nottalkin:
Nếu thấy những người con gái mới wen...