Sáng nay tỉnh dậy sớm, sớm hơn hẳn 1h đồng hồ so với mọi khi. Lòng thấy trống trải và hụt hẫng. Anh đã mất em....thật sự mất em rồi, mọi chuyện đều là do anh, anh đã ko tin em, anh đã làm em khổ, để giờ đây khi nhận ra đã quá thì tất cả đã quá muộn màng. Chỉ còn mình anh, dằn vặt với bản thân, với những j anh đã gây ra, anh thật tồi tệ. Anh đã mong em tha thứ, cho a thời gian, nhưng anh biết làm sao nữa khi em nói tình cảm của em nó đã không còn,và thời gian ko còn đủ để lấy lại những tc mà trc kia em dành cho anh.
Các mẹ...em phải làm sao để có thể lấy lại những j đã mất đây. 1 tháng cãi nhau liên miên, rồi kết quả nó là thế này, em đã làm cô ấy mệt mỏi... giờ em chỉ ngồi, mà nghĩ về những giây phút nói chuyện vui vẻ bên cô ấy. Sao con gái khi chia tay, lại muốn làm bạn thế?
... Cái j mất đi mới thấy hối tiếc... và mọi sự hối tiếc, đều là muộn màng...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
ơn Chúa là mình chưa bao giờ hối tiếc vì đã đánh...
ở xa...
Ờ đúng rồi đấy. Đàn ông chia tay nhiều khi còn...
Đàn ông hay...
tại sao chỉ đứng im và chờ đợi hy vọng thôi nhỉ? Chạy đi, chạy đi tìm cô ấy về! Thấy cô ấy...
hoài cổ là đau khổ, sâu sắc là bế tắc.
bạn là đàn ông cơ mà, sao phải...
ko phải là mẹ (chưa phải thì đúng hơn) nhưng cũng xin giả nhời câu hỏi...