Lại một người đàn ông nữa nói anh không xứng với em, bên cạnh em anh thấy không đủ tự tin.


Nó lại hụt hẫng, lại nén không khóc và tiếp tục cười đơn độc với cuộc đời.


Đã bao nhiều năm rồi, ở cái tuổi mà bạn bè ai cũng con cái ríu rít, chồng ấp ôm bên cạnh, còn nó, vẫn một mình lẻ bóng đi về.


Người bạn đồng hành với nó biết bao năm qua vẫn là công việc.


Biết bao giờ nó mới có thể tìm được người bạn đồng hành là 1 người đàn ông theo đúng nghĩa của nó?


Chẳng lẽ khi người phụ nữ có một chút thành công trong công việc thì lại không thể có được người đàn ông để chia sẻ hay sao?