Hôm qua tôi đến gặp anh, cố gắng giữ anh thêm một lần nữa, nhưng kết quả vẫn là như vậy. Anh..vẫn cương quyết ra đi. Câu nói chúc mừng sinh nhật anh tôi vẫn chưa kịp nói.
Tôi cố gắng xóa bỏ đi tất cả những thứ thuộc về anh, nghĩ đến sự cương quyết ra đi mà oán hận anh, ghét bỏ anh. Nhưng sau tất cả, sao tôi vẫn thấy yêu anh nhiều đến thế. Ngày yêu nhau, tôi rất thích được anh tặng quà, nay tôi đem trả lại, không phải vì giận anh mà giờ tôi mới biết, thứ tôi cần...duy nhất chỉ là anh. Ngày yêu nhau, tôi luôn ước mong về một cuộc sống giàu sang ở bên anh, giờ tôi mới biết..tôi chỉ cần ở bên anh mà thôi.
Tôi vẫn luôn nhớ những lần anh hôn lên tay tôi âu yếm, không phải cái hôn lên má hay môi mà lên tay, tôi cảm thấy mình được trân trọng biết bao, tôi biết mình yêu anh cũng là như thế. Nhớ những lần giận nhau, tôi đẩy anh ra, anh ôm chặt và nói: " cho anh ôm em đi mà", tôi né đi cái hôn của anh, anh vẫn tìm tay tôi mà hôn. Nhớ những khi tôi làm lỗi với anh, nhưng sáng hôm sau anh vẫn nhắn tin xin lỗi, tối gặp nhau anh còn nói "lúc đó muốn chạy về ôm em ghê", mỗi lần như vậy, tôi biết mình yêu anh nhiều hơn. Nhớ những lần anh ôm tôi và nói " muốn bắt con heo này về làm vợ quá" , " Anh muốn làm việc thật chăm chỉ để có thể lo cho em", "anh ước mình có sẵn một ngôi nhà, anh sẽ cưới em ngay", trong giọng nói của anh, còn rung rung xúc động. Anh luôn hứa với tôi thật nhiều về một đám cưới và tôi vẫn luôn tin như vậy. Anh nói muốn gây dựng sự nghiệp để lo cho tôi, nhưng hôm nay, anh lại vì sự nghiệp đó mà bỏ lại tôi. Anh có cơ hội đi du học và quyết định chia tay, mẹ anh nói anh vì sợ tôi chờ anh lỡ mất thanh xuân, nhưng anh bảo không phải thế. Anh nói..anh chưa bao giờ yêu tôi, chưa bao giờ muốn cưới tôi..anh nói với tôi chỉ là cảm xúc nhât thời.
Ngày đầu yêu nhau, anh ôm chặt tôi nói cảm ơn vì có một người để yêu thương, để quan tâm. Hôm nay, tôi ôm anh, anh đẩy tôi ra và nói: anh mệt mỏi vì phải quan tâm một ai đó. Năm năm quen biết, gần 2 năm yêu nhau, từ thân thiết, cảm mến rồi yêu nhau, mà giờ đây, tôi biết mình không thể hiểu được anh. Anh vứt bỏ tôi khi tình cảm đang tốt đẹp, khi chẳng cần một ai chen vào, khi không giận hờn, không cãi vã. Mọi thứ quá tốt đẹp thì làm sao, làm sao tôi có thể quên anh được anh. Anh, thật sự đã không yêu tôi thật ư! Cuộc sống của tôi, không có anh, phải làm thế nào đây!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1