Chào mọi người Hôm nay rảnh rỗi 1 xíu nên em kể mọi ng chuyện tình yêu tình đương của em. Và sẽ xoá post này trong vòng 24h
Mọi người có bao giờ tin vào "định mệnh" ko ạ? Thực sự thì chuyện đó có thật đó ạ!!!
Em và người yêu hiện tại của em bây h, để mà nói thì đúng là "duyên số trời định, còn có phận hay ko thì vẫn là ẩn số" . Nói qua 1 chút, ngyeu em hơn em 10 tuổi, đi du học từ năm 20t, bị thất tình 1 lần và chưa có vợ nha còn em thì bth lắm, cái gì cũng bth, học bth, tính cách bth nói chung ko có gì nổi trội. Hiện tại em 20t và đang là sinh viên. Tính đến thời điểm hiện tại thì yêu nhau được hơn 2 năm rồi.
E bắt đầu kể nha. Năm đó là tháng 3 năm 2013, hồi đó em học lớp 11, vẫn trẻ con và ham chơi lắm. Lúc đó hot cái Zalo- nhắn gửi yêu thương ý ạ , em cũng down về đú đởn =)) Thường thì mng vào phần "tìm xung quanh" để tìm cho gần nhưng lần đầu tiên em dùng nên kbiet, vào cái phòng chat "kết bạn tứ phương" gì đó ý Hôm đó đang mê mẩn bài "Just give me a reason- Pink" nên để stt "We can learn to love again" - 1 câu trong bài đó để stt. Em vào phòng đó dc 1 lúc, kéo lên kéo xuống thì tự nhiên có tin nhắn, 1 ông nào lạ hoắc nhắn tin cái gì đó bằng tiếng anh. Đại loại là nói về cái stt em để =))) lúc đó trẻ con mà, nên cứ trả lời vô tư thôi:)) còn nghĩ ông này rảnh quá =)) sau đó thì những lời làm quen theo thủ tục như bth, a tên gì, nhà a ở đâu, em tên gì em ở đâu bla blo. Ổng nói :"anh ở Nam kỳ". Lần đầu tiên em nghe thấy từ Nam kỳ còn ko sure có fai miền Nam ko nên còn quay ra hỏi bạn là mày ơi Nam kỳ có fai miền Nam ko=)) các thứ các thứ. Đấy, nói chuyện với nhau 1 lúc, chỉ hôm đấy thôi, xong cũng ko có ấn tượng gì vì e xem ảnh thấy vừa già vừa xấu =)))) nên ko ham hố ah mấy hôm sau cũng post ảnh và stt nhưng toàn bằng TA nên e ko qtam. Sau đó thì thi thoảng nchn vs nhau, nhưng cũng chỉ chat, nói vài câu linh tinh. Đến tháng 4 thì a post hình đi New Zealand. Hồi đó em cứ nghĩ a này sống ảo, toàn post hình bên nc ngoài. Rồi có 1 lần kêu em đưa sdt để gọi điện nchn, em cũng rảnh nên đưa. Lần đầu nchn nói thật em chẳng hiểu mẹ gì, cứ ừ ừ vì a nói tiếng Nam, lại nói nhanh nữa nên như "vịt nghe sấm". Qua đợt đấy thì hay nchn vs nhau hơn, và đúng là a đi NZ du lịch thật đến tháng 8 thì về, nói vs em về để làm hồ sơ đi Úc học Master, nói thật em cũng chẳng qtam ý vì nghĩ chẳng bao h gặp dc nhau, xã giao vớ vẩn thôi đến tận tháng 12, tự nhiên 1 hôm đẹp giời mẹ nói em :"có chị họ hàng xa nhà mình trên Tuyên Quang vào Sgon lâu rồi, giờ lấy chồng SG muốn mẹ và con vào đó ăn cưới. Nhưng mẹ ko vào đâu con muốn vào ko?" Và tất nhiên là có =))) em vào chứ ạ, tại chưa dc đi SG bao h nên e đồng ý vội. Em gọi điện cho a luôn :"kêu đầu tháng 1 em vào sgon chơi a đi Úc chưa?" Ông nói a đang tính book vào cuối t12. Em bảo thế ko có duyên rồi. A nói để a suy nghĩ lại và vâng thật bất ngờ, a quyết định ở lại qua tết. Rồi ngày đâys cũng đến, em vào SG chơi, hôm đó bay sáng thì chiều a qua ksan đón em đi chơi. Đang ngủ thì có điện thoại, kêu a đang dưới sảnh rồi nè e xuống đi. E giật bắn mình=)) tỉnh dậy rửa mặt ko son phấn gì phi thẳng xuống dưới =)) thì thấy 1 ông đang ngồi trên ghế nghịch đt, nói chung cũng phong độ, nhìn đẹp trai hơn trong ảnh rồi đưa em khẩu trang y tế đã cbi sẵn kêu em đeo vào. Đưa em đi chơi khắp SG : nhà thờ Đức Bà, bưu điện Tpho, Dinh độc lập, chợ Bến Thành,... người con trai hiện lên lúc đó trong em là 1 người ân cần, nhẹ nhàng và cực hiểu biết rồi 3 ngày ở SG cứ thế qua đi, em được đưa đi chơi, đi ăn, rất vui ah. Hồi đó cứ có người đưa đi ăn đi chơi là thích Rồi cũng đến ngày em về, lúc e ra sân bay thì gọi điện cho em, kêu e đang ở đâu các thứ. Thì quay ra em thấy đang ngồi ở sân bay luôn =)) cầm theo 1 cái khăn kêu "ngoài HN chắc đang lạnh lắm e cầm cái khăn này ra đó quàng cho đỡ lạnh" nói chung lúc đó em cũng xúc động =)) rồi những ngày theo đó, hnao cũng nchn đt vs nhau, skype các thứ. Valentine năm đấy còn đặt điện hoa và socola mang đến trường tặng em. Đang ngồi học tự nhiên có người gọi mời chị xuống nhận đồ có người gửi=)) đến lúc này thì e cũng thích nhiều rồi. Rồi mấy hôm sau a đi Úc, nói chuyện vs nhau được 1 khoảng 1 tháng nữa, thì e thấy chán tại tính a ít nói, chẳng nói thích em hay gì gì đâu. Mà em thì ngu, tưởng ổng cảm nắng mình thôi =)) Mãi sau mới biết ổng thích mình nhiều phết=)) sau đó em quen ngừoi mới và yêu luôn. Dc khoảng 3 tháng tính em thì lúc đó cực trẻ con, cả thèm chóng chán nên yêu ai cũng ko dc quá 3 tháng, chẳng quan tâm cảm xúc của ai cả. Lúc đó a buồn lắm nhưng e cũng kbiet, vì a ít update trên MXH, hầu như là ko vì lớn tuổi rồi mà, chẳng bao h update cảm xúc của mình lên MXH. Em yêu a lâu rồi nên bây h cũng vậy. Sống khép kín lắm ah. E kể tiếp nha=)) Rồi thi Đại Học xong, đến tháng 7 a nói a về lại Sing làm về thấy Úc ko hợp với a. Ah trước a học Đh ở Sing và làm ở đây được mấy năm rồi ạ. Sau đó về vì bị thất tình, yêu 1 chị 3 năm ở bên đó, rồi 2 người chia tay, a buồn nên về VN đi nước khác. Đấy là lý do khi thấy stt trên zalo của e nên pm ạ=)) lúc đó vẫn ôm ảo mộng 2 người quanh về với nhau được. Vâng, quay trở lại với việc a về Sing vào tháng 7, tháng 8 sinh nhật em. Trước hôm SN khoảng hơn 1 tuần, thì bác gọi e lên cho e tiền, kêu tặng quà SN, muốn làm gì thì làm. E tính đi HQ nhưng làm visa lâu với cả fai đi tour, nên thôi. Em quay ra tính đi Sing=)) thực sự lúc đó trẻ con lắm, mù mờ, đi du lịch mà như trò đùa, ko tìm hiểu gì luôn@@ E gọi cho a kêu e qua chơi=)) lúc đó a cũng bth lắm vì bị e phản bội, nên vẫn shock @@ khoảng 2,3 ngày sau e tự ra phòng vé mua vé, book đúng hôm sinh nhật em=)) ngày đấy cũng đến, sáng hôm đấy em kéo vali tự lên NB 1 mình, tự check in như thật. Rồi sau hơn 3 tiếng bay cũng đến nơi. Làm thủ tục xong đi ra ngoài. Chẳng nhìn thấy a đâu, đang bấm thang máy tính đi xuống, đến giờ nghĩ lại vẫn chs mình ko ở yên chỗ đấy mà lại bấm thang máy đi xuống =)))) đang cbi bấm thì có tiếng :"đi đâu đấy?" Trời ơi em quay ra là anh cái cảm giác đang ở nơi đất khách quê người rồi có người quen tìm ra mình nó vui lắm ạ:(((((( rồi đó rồi đi về. Anh ôm rồi nói chung nhẹ nhàng với em lắm, e cảm nhận được lúc đấy a vui như nào khi gặp e. Về nhà thay đồ 1 lúc thì a nói đi chơi, e thay đồ rồi đi. Hôm đó mọi người ra đường đông lắm luôn, ai cũng mặc đồ đỏ vì căn bản, hôm đó cucng là Quốc Khánh của Sing =))) thế mà e kbiet gì rồi a đưa em đến Marina Bay Sand, e cứ hỏi đi đâu thì nói kiếm chỗ "đi tè". Em tin thật mng ạ. Cứ đi theo. Rồi tự nhiên đi xuống chỗ ngta đang xếp hàng. Đến lượt e vs a thì a lôi ra 2 tấm vé e bất ngờ ghê ý vì ko hiểu mua luac nào @@ rồi đi lên tầng cao nhất của MBS. Mọi người biết làm gì ko ạ? Xem pháo hoa và trực thăng bay lượn Quốc Khánh bên đó họ làm hoành tráng lắm ah. Sinh nhật từ trc đến nay hoành tráng nhất của em 5 ngày ở Sing có mỗi hôm đấy đi chơi vs a còn lại toàn đi chơi 1m vì a fai đi làm nhưng thực sự vs e rất vui. 1 quãng tgian e ko bao h quên dc. Quãng tgian quan trọng nhất trong mqhe của e và a. Rồi e về VN, nhung nhớ kéo dài mệt mỏi lắm ah đến tháng 9 thì e vào SG chơi vs bạn, a nói a cũng về, e nói a về thì mình đi Vũng Tàu chơi nha. A nói để xem đã. Rồi đến hôm vào SG, a rủ thêm 1 đôi nữa đi cùng. Ai cũng túi lớn túi bé em cứ thắc mắc ủa đi VT gì mà túi lớn túi bé thế a. Đi trong ngày mà. Mọi ng nói phòng trừ em ạ. E cũng tin sái cổ rồi trên xe kêu em ngủ đi, đến nơi a gọi. E ngủ thì như chết nên mấy lần tỉnh dậy hỏi a ơi đến nơi chưa thì a kêu chưa, ngủ tiếp đi =)) khoảng 1 lúc sau e tỉnh dậy thì thấy cái biển "Welcome to Phan Thiết" =))) chs ý, hoá ra a giấu em, bạn a cũng giấu em. Hoá ra em được đi Mũi Né chứ ko fai VT. Mng đi thì biết Mũi Né đẹp như nào ạ e mê luôn nên 2 ngày ở đó bay nhanh như 1 cơn gió. Đến giờ e nghĩ lại, vẫn thấy chuyến đi chơi đó là đáng nhớ nhất. Rồi đến tháng 11 sinh nhật anh, em cũng được qua đó chơi, hehe yêu xa nhưng năm nào sinh nhật của 2 người cũng đều được bên nhau 1 tuần trôi qua hạnh phúc. Đến tháng 2, Valentine đầu tiên của chúng em, cũng là gần Tết của năm đó. Em ở HN, a về SG ăn Tết với nhà. A về trc đó khoảng 2 3 ngày gì đó. Hôm Valentine đó e vẫn nhớ như in, trời mưa suốt, cả ngày hôm đó em ko gọi dc cho a, a kêu a lên Lâm Đồng thăm họ hàng nên đôi lúc mất sóng. Mà chẳng hiểu kiểu gì mất sóng cả ngày, e ko gọi dc luôn. Tối hôm đấy tủi thân, nằm bẹp trên giường ko đi đâu luôn thì bạn em gọi điện kêu đi uống nước. Em nói mệt mỏi lắm ko muốn đi thì nó cứ cà kéo đòi đi. Em đồng ý. Nó đưa em ra Tạ Hiện. Ngồi dc 1 lúc, thì mặt nó hốt hoảng, em quay ra thì mọi ng biết như nào ko ạ. Người yêu em đang đi đến và cầm bó hoa trên tay nói chung cảm xúc lúc đó khó diễn tả lắm. Hoá ra ổng ko fai đi LD mà là ra HN gặp e, cấu kết với bạn e từ trc, dụ e ra ngoài. Gần Tết nên sân bay đông đúc, sóng yếu, delay liên tục :(( nghĩ lại thấy thương lắm. Ở HN được đúng 2 ngày thì lại về SG ăn tết với nhà. Sau đó thì chúng e được gặp nhau nhiều hơn. A vẫn ân cần và tạo bất ngờ với e nhiều như vậy. Sinh nhật e năm ngoái tự book vé đi Phuket gây bất ngờ cho e, mua đồ các thứ cho e gây bất ngờ. E ko kể rõ ra nữa nha hihi nghe chắc mọi người thấy vật chất nhưng thật sự e ko yêu vật chất nha là ngyêu e có nên cho e chứ e ko đòi hỏi gì cả. Cảm giác dc yêu thương thật lòng mãnh liệt lắm. Sau đó thì tình yêu này được kết nối bởi những chuyến đi đi về về như vậy. Lúc Hn, lúc SG, lúc Sing. Bay qua bay lại cũng mệt, nhiều lúc em chỉ ước có cánh cửa thần Doremon:(( a là người đầu tiên, người e nghĩ có lẽ đem lại cho e cảm xúc mãnh mẽ như vậy và làm em trưởng thành hơn nhiều. Anh ít nói, chẳng bao h ngọt ngào bằng lời nói nhưng luôn ngọt ngào bằng hành động. Thương e nhiều bao nhiêu thì chiều em nhiều bấy nhiêu. Từ lúc yêu anh, em thật sự thành 1 con người khác, 1 con người mà trong QK e ko hề nghĩ mình sẽ như này. Qua đây e chỉ muốn nói như này thôi ạ : 1 mqhe thật sự ko có kết nối gì, người Nam người Bắc, chênh lệnh nhau nhiều tuổi nhưng ko gì là ko có thể xảy ra. Và tình yêu của chúng em là hoàn toàn ngẫu nhiên, ko hề có sự sắp xếp gì. Tyeu của em còn nhiều trắc trở lắm nhưng thôi em xin phép câu chuyện của em dừng ở đây vì kể hết ra dài dòng nhiều nhiều lắm!! E cũng mỏi tay quá rồi:((( văn ko dc hay nhưng toàn bộ là sự thật... bao h chúng em cưới nhau thì em báo tin cho mọi người hahahaa thank you mng đã đọc và lắng nghe tâm sự của em
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1