Anh yêu thương ! Anh vỗn không thích em trải lòng mình ra cho thiên hạ nhòm ngó, bàn tán. Em buồn nhưng không gặp được anh, em cô đơn, em trống trải thì em phải làm sao đây. Em buồn, em nhớ Anh thì em phải làm sao đây Anh? Một mình em gặm nhấm thì bao giờ mới hết nỗi buồn quá lớn như thế này Anh ơi.


Em phải làm sao bây giờ. Rời xa anh – em không thể. Nhưng cả 2 đứa mình cũng không đủ can đảm để từ bỏ tất cả những gì chúng ta đang có để đến với nhau anh nhỉ.


Đêm đêm, em nhớ Anh, nỗi nhớ cứ dâng dầy - cao - cao mãi làm cho em ngẹn ngào giữa đêm khuya thanh vắng, em nhớ Anh !!


Cứ nghĩ rằng sẽ trải lòng mình ra được, sẽ nhẹ lòng đi nhưng em lại chẳng víêt được gì cả. Em nhớ Anh, chỉ biết là rất nhớ . Em cần có Anh nhiều hơn Anh thấy đấy Anh yêu ạ.


Em yêu Anh !