Cả đời này tôi mang ơn bố chồng nhiều lắm, dù giờ không còn là con dâu nhưng tôi vẫn gọi ông là bố và sẽ chăm sóc đến khi nào ông không còn nữa.

Tôi với chồng cưới nhau được gần chục năm. Hồi mẹ chồng còn sống bà ghét con dâu lắm, soi xét từng li từng tí một. Chồng tôi thì có máu chơi bời, phá phách từ hồi thanh niên nhưng bà bênh. Tôi còn nhớ cứ hai vợ chồng hục hoặc là mẹ chồng lại nhảy vào bênh con trai:

“Đàn ông nó chơi bời một tí thì có sao, mình làm vợ thì phải biết nhịn chồng chứ”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vì được mẹ dung túng nên chồng tôi hư càng hư. Hồi đó ông bà có 2 mảnh đất, chia cho vợ chồng tôi một mảnh làm nhà ở riêng. Nhưng rồi anh cũng đem cắm lấy tiền ăn tiêu rồi vỡ nợ phải bán hết đi để trả.

Mẹ chồng cũng vì chuyện của con trai mà ốm liệt giường từ đó. Tôi với hai con lại dọn về sống chung vừa chăm sóc mẹ chồng với lại có chỗ mà chui ra chui vào. Bố chồng tôi thì rất hiền lành, trước kia ông bị tai nạn lao động nên mất 1 chân phải đi nạng, sức khỏe cũng kém lắm. Ông phụ thuộc nhiều vào vợ con nên ít khi tham gia vào những chuyện trong nhà vì nói gì cũng bị bà với con trai át đi.

Chồng tôi thì cứ đi suốt, lúc nào thò mặt về đến nhà thì là giục ông bà bán nốt mảnh đất đang ở đi để chia tiền anh trả nợ.

Rồi mẹ chồng tôi mất, từ lúc đó sức khỏe của bố cũng yếu hẳn. Chồng tôi thì công khai ở luôn với bồ, lúc trước tôi còn ghen chứ sau thì gần như là ly thân rồi nên chẳng hơi sức đâu mà giữ nữa.

Bao nhiêu lần chồng tôi còn đưa cả bồ về nhà trêu ngươi vợ với các con, ép bố anh bán đất chia tiền. Thế nhưng bố chồng tôi bảo:

“Con dâu với các cháu không phải đi đâu hết, nhà này là nhà của bố nên nó không có quyền.”

Chồng ép quá nên tôi quyết định ly hôn vì ngoài hai đứa con ra thì chẳng còn gì ràng buộc nhau cả. Hôm ra tòa về, tôi định dọn đồ đạc của mình với hai con ra thuê trọ thì bố chồng chống nạng vào bảo:

“Con không phải đi đâu cả, đây là nhà của con với 2 cháu”.

Rồi ông đưa cho tôi cuốn sổ đỏ, xem xong tôi choáng váng vì bố chồng đã đi sang tên hết cho tôi với hai đứa cháu từ lúc nào rồi. Bố còn bảo:

“Cầm cất đi, từ giờ con không phải lo ai đến tranh nữa, đất cát, nhà cửa đều đứng tên con hết rồi”.

Tôi ngạc nhiên lắm, cứ lắp bắp hỏi bố chồng sao lại làm vậy? Ông chỉ bảo không muốn chia cho con trai, vì sợ anh sẽ bán nốt để tiêu xài, sau này không còn chỗ mà hương khói thờ ông bà.

Từ hôm biết bố giao hết sổ đỏ nhà cửa cho tôi, chồng cũ tức lắm về chửi bới um xùm lên, đòi đánh cả bố nhưng may là mọi người can. Ông vừa khóc vừa chỉ mặt con trai:

“Hôm nay tôi từ mặt anh, không còn bố con gì hết”.

Tức lắm nhưng chồng tôi không làm gì được, giờ ngày nào cũng khủng bố gây áp lực tinh thần để đòi lại nhà. Nhưng tôi còn hai đứa con với bố chồng phải chăm sóc, ông đã giao cho tôi rồi anh ta chẳng có quyền gì đòi lại cả.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet