Trong kí ức của tôi không còn nhớ rõ những chuyện trước kia nữa nhưng thình thoảng bố nuôi vẫn kể lại cái ngày hai bố con gặp nhau bằng giọng vô cùng xúc động. Ông bảo tâm nguyện cả đời của ông là mong sau này tôi có thể đoàn tụ với cha mẹ ruột của mình.

Hồi đó bố nuôi làm bảo vệ ở trường mầm non dưới huyện. Cách đây 20 năm có một người phụ nữ dắt con đến nhờ trông một lát để ra chợ mua đồ rồi quay lại đón. Khi đó bố lại cứ nghĩ phụ huynh có con học trong trường nên đồng ý. Thế nhưng lúc các lớp tan hết rồi vẫn không thấy ai đến đón, bố hỏi cô giáo mầm non thì mới biết tôi không phải học sinh trong trường.

Đợi đến tối vẫn không thấy bố mẹ tôi đến, ông đành để tôi ở phòng bảo vệ nấu cơm cho ăn, trình báo hiệu trưởng. Đến cuối tuần học sinh các khối nghỉ hết, bố khóa trường để về nhà đành dắt cả tôi về theo. Mẹ nuôi rất ngỡ ngàng vì chồng đưa về một đứa trẻ lạ hoắc. Thỉnh thoảng bà vẫn kể:

“Lúc đầu mẹ cứ tưởng ông ấy có con rơi con vãi ở đâu”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Ch3.plus

Hôm sau bác bảo vệ lại đưa tôi xuống trường nhưng đợi chờ mãi không có ai đến đón. Lúc đó bố mẹ mới làm thủ tục nhận tôi làm con nuôi.

 Rồi bố nuôi cũng nghỉ việc về nhà làm đầm nuôi tôm cá. Gia đình không khá giả bao nhiêu, trên tôi còn có 2 anh chị lớn hơn nữa. Thế nhưng ông bà và mọi người luôn yêu thương tôi giống như ruột thịt, út ít vậy. 

Từ nhỏ tôi đã rất yếu ớt hay ốm vặt. Có những đêm tôi sốt rét bố đắp cho mấy cái chăn bông vẫn run cầm cập. Cả bố và mẹ thức suốt đêm thay nhau ôm tôi vào lòng cho ấm. Lớn một chút biết mình không phải con ruột của bố mẹ nên nhiều lúc tủi thân tôi thường khóc một mình. Bố nuôi luôn là người ở bên cạnh hỏi han, bênh vực những lúc tôi bị người khác bắt nạt, trêu chọc.

Ông luôn động viên tôi học hành đến nơi đến chốn. Hồi đó nhà nghèo, mẹ lại đau ốm liên miên, một mình bố làm việc vất vả không đủ tiền thuốc thang. Lúc học hết cấp 3 tôi đòi nghỉ để buôn bán phụ giúp ông bà nhưng bố bảo:

“Con phải cố gắng học lên cao, có cái bằng rồi xin việc làm cho đỡ khổ. Sau này đi đây đi đó con sẽ dễ tìm được bố mẹ đẻ hơn”.

Bố bảo dù nghèo đến mấy cũng sẽ cố gắng để cho 3 anh em không phải thất học. Con đẻ với con nuôi đều là con, bố đều yêu thương như nhau. Thế nên tôi luôn ghi nhớ những lời đó vào trong lòng. Tốt nghiệp đại học, tôi xin được một công việc ổn định và có gia đình rồi. Hôm tôi đi lấy chồng, mắt bố đỏ hoe dặn dò:

"Đời bố được nhìn thấy con như thế này là mãn nguyện rồi. Còn một điều mà bố cứ nghĩ mãi là con chưa tìm được gốc gác của mình".

Lúc đó tôi ôm chặt bố khóc òa:

"Con chỉ cần có bố là đủ rồi".

Cho dù nhiều lúc tôi đau đáu mong gặp lại cha mẹ ruột để biết họ là ai? Tại sao trước kia lại nhẫn tâm vứt bỏ tôi bơ vơ như vậy?

Còn trong lòng tôi bố mẹ nuôi vẫn là tất cả. Ông bà không sinh ra đứa con gái này nhưng đã có công bao bọc, nuôi dưỡng hơn 20 năm qua. Cả đời tôi không bao giờ quên công dưỡng dục ấy và chắc chắn sẽ báo hiếu ông bà suốt quãng đời còn lại.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.vt