Tôi vừa trải qua một nỗi đau vô cùng lớn mọi người ạ. Mới đó đã một tuần rồi, một tuần kể từ khi chồng tôi ra đi. Hôm nay, mọi người vẫn đi làm, thời gian trôi đi lặng lẽ, chỉ có mình tôi là khắc khoải nhớ chồng.
Tính ra vợ chồng tôi đã có 4 năm ở bên nhau. Suốt những năm tháng ấy, anh đã chăm sóc, yêu thương và che chở cho tôi. Không giấu gì mọi người, tôi không có khả năng làm mẹ. Ngay từ khi còn yêu nhau, tôi đã nói thẳng với chồng. Nhưng anh gạt đi, còn động viên tôi:
“Đã là thời nào rồi mà em còn nặng nề vấn đề ấy. Nếu mình không có con theo cách tự nhiên thì xin con nuôi. Thiếu gì cách hả em”.
Nhìn thấy sự chân thành của anh, chúng tôi làm đám cưới trong sự chúc phúc của hai bên gia đình. Hồi ấy bố mẹ chồng tôi vẫn không biết đến chuyện tôi không thể có con. Cho đến một năm sau đám cưới, mẹ chồng tôi mới bắt đầu dò hỏi:
“Mẹ không biết là các con kế hoạch hay như nào. Nhưng mà đừng để lâu quá. Nếu sợ chăm trẻ con thì có bố mẹ đây rồi”.
Đế những năm gần đây, mẹ chồng tôi bắt đầu sốt ruột hơn. Bà còn đoán già đoán non một trong hai vợ chồng tôi có vấn đề. Có một hôm, mẹ chồng kêu tôi dậy từ rất sớm. Bà giục tôi:
“Dậy, dậy mẹ chở đến chỗ này”.
Chồng tôi khi ấy đang còn ngái ngủ, thấy mẹ xộc vào phòng mới hỏi lại:
“Đi đâu hả mẹ, mới 6 giờ mà”.
“Con ngủ tiếp đi. Kêu vợ dậy, mẹ dẫn sang chỗ ông thầy bắt mạch xem thế nào. Có gì còn thuốc thang nữa chứ”.
Tôi nằm kế bên, giả ngủ nhưng người run bần bật. Nhưng chồng tôi nói luôn:
“Thôi, mẹ đừng hỏi ai cho phí tiền. Con không có con được, đi khám bác sĩ bảo vậy”.
“Cái gì, đi khám lúc nào? Sao mẹ không biết gì hết? Trời ơi là trời, sao tôi lại khổ thế này”.
Thấy mẹ chồng khóc, tôi có cảm giác mình chính là người gây ra sự bất hạnh cho bà. Tôi còn định nói chồng hãy kiếm một đứa con bên ngoài. Nhưng chưa kịp đưa ra dự định gì, chồng tôi đã vội vã qua đời.
Ngày chồng mất, tôi cũng chẳng thiết sống nữa. Tôi cứ lao đầu vào quan tài anh mà gào khóc, mong chết cùng anh cho có vợ có chồng. Sang đến hôm thứ hai, tinh thần tôi đỡ hơn. Lúc đó, có một người tự xưng là bạn của chồng tôi.
Tôi ra ngoài tiếp, thấy cô ấy khóc sưng mắt, mặc áo đen và cài một chiếc ghim trắng trên tóc. Cô ấy muốn nói chuyện riêng với tôi, tôi đã cảm thấy lạ. Cho đến khi chỉ có hai người, cô ấy liền nắm tay tôi:
“Chị ơi, em xin lỗi chị. Em và anh Hải đã quen nhau một thời gian trước. Bọn em có con với nhau rồi, nhưng hôm nay, em không dám dẫn con về”.
Tôi đờ đẫn không dám tin. Nhưng cô ấy đưa điện thoại có bức ảnh chồng tôi chụp chung với một cậu bé. Đúng là hai người ấy giống nhau như giọt nước. Người tình của chồng tôi khóc nấc:
“Em không dám xin chị tha thứ, không dám đòi hỏi cho con được nhận bố. Chỉ xin chị nhận thằng bé là con. Chị có thể cùng em nuôi con anh ấy, được không chị”.
Trong cơn sốc, tôi đã đuổi cô ấy đi. Mẹ chồng tôi nghe to tiếng liền chạy vào hỏi, và cuối cùng thì bà cũng biết là chồng tôi có con riêng.
Hôm cầm kết quả giám định huyết thống, mẹ chồng tôi mừng ra mặt, vì ít nhất bà cũng có cháu nội. Tôi cũng có thời gian suy nghĩ rồi mọi người ạ. Tôi không sinh được con, cũng xác định chẳng lấy ai cho người ta đỡ thiệt thòi.
Thôi thì số phận đã định rồi, tôi sẽ ở vậy nuôi con của chồng, sau này già cả còn có chỗ để dựa vào.

