Để chuyện đến cơ sự này, tôi không biết bên trách bản thân mình quá ngu ngốc hay trách mẹ quá thiên vị, không biết thương con gái? Nhà có 2 đứa con, nhưng ngay từ khi biết nhận thức tôi đã nhận ra mẹ yêu thương và dành nhiều tình cảm cho em trai hơn tôi. Sinh đôi cùng trứng, cùng nhau đi học, cùng nhau lớn lên nhưng lúc nào tôi cũng phải chịu thiệt thòi, phải nhường em chỉ vì 1 tiếng “chị”.
Năm chị em tôi vào đại học thì bố gặp tai nạn mất. Tôi thi đỗ trường Đại học ngoại thương, còn em trai học kém nên chỉ đủ điểm vào một trường Cao đẳng gần nhà. Ngày nhận giấy báo điểm, tôi hét toáng lên vì sung sướng. Nhưng, mẹ đã dập tắt niềm hi vọng trong tôi chỉ bằng một câu nói:
“Tiền đâu mà học, con gái học lắm làm gì. Đi làm vài tháng rồi mẹ kiếm cho tấm chồng tử tế”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Lúc ấy, tôi đã khóc rất nhiều nhưng mẹ không đổi ý. May mắn vì tôi còn có bà nội bên cạnh. Bà bảo mẹ:
“Bán miếng đất trước nhà cho cả 2 đứa học, thiếu đâu thì tôi phụ, chị không phải lo”.
Ngày tôi bắt xe xuống Hà Nội học, mẹ không hỏi 1 câu hay cho tôi 1 đồng nào. Khi tôi chào, mẹ còn bực bội quát lớn:
“Tao bán đất rồi, người ta trả tiền thì tao đưa bà nội mày 50 triệu là hết nghĩa vụ đấy. Đừng đòi thêm gì nữa”.
Khó khăn, cực nhọc, đi phụ bàn, làm gia sư khắp nơi cuối cùng tôi cũng qua được 4 năm đại học với tấm bằng giỏi trên tay. Có năng lực và kinh nghiệm, tốt nghiệp xong tôi xin luôn vào 1 công ty bất động sản tầm cỡ. Tại đây, tôi yêu và lấy chồng bây giờ.
Từ khi tôi kiếm ra tiền, thái độ của mẹ tốt hơn hẳn. Từ “mày-tao” chuyển sang gọi “mẹ-con”, thậm chí bà còn chủ động gọi điện hỏi thăm thông gia là bố mẹ chồng tôi. Khi tôi sinh con đầu lòng, mẹ cũng lên ở chăm 10 ngày liền. Thấy vậy, tôi mừng lắm, còn thấy có lỗi vì đã trách nhầm mẹ.
Ở chung với bố mẹ chồng nhưng thoải mái lắm, ông bà có lương hưu nên tôi không phải chi phí nhiều, làm được bao nhiêu thì tự chi tiêu và tiết kiệm. Ngoài lương chính công khai với chồng, các hợp đồng làm ngoài dành làm quỹ đen. Tích cóp 5 năm cũng được hơn 1 tỷ.
Cuối năm ngoái, mẹ gọi điện lên bảo:
“Miếng đất trước mẹ bán cho chị em con đi học đấy, vợ chú ấy ốm nên muốn bán lại. Chú bảo nếu mình mua thì để rẻ hơn cho, khoảng chừng 1 tỷ. Nếu con có tiền mua được thì tốt quá, coi như của để dành”.
Đầu tư đất thì chẳng bao giờ lỗ, nghĩ vậy nên tôi mang luôn 1 tỷ về đưa mẹ mua đất. Tôi nghiễm nhiên nghĩ tiền của mình thì mình là người đứng tên, không một chút hoài nghi.
Nào ngờ, vào dịp đất tăng giá mạnh, tôi đánh tiếng bảo bán đất thì em trai tôi mới lật mặt:
“Đất nào của chị, giấy trắng mực đen, sổ đỏ mang tên Trần Hữu Quân là của em mà”.
Khi ấy tôi còn không tin, tức tốc về quê đòi xem sổ đỏ mới ngã ngửa ra những gì em tôi nói là sự thật. Tôi khóc lóc trách mẹ, mẹ thản nhiên bảo:
“Con có nhà chồng giàu, có công ăn việc làm thì lo gì nữa. Em trai lông bông, bù trừ cho nó có 1 tỷ thì có làm sao?”.
Tôi uất ức không nói nên lời. Giờ làm sao mà đòi được 1 tỷ, làm sao mà nuốt cho trôi cục tức này đây? Mẹ con, chị em với nhau mà lại nỡ đối xử với tôi như vậy thế có còn tình nghĩa gì không.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1