Tôi đến bỏ chồng thôi các chị ạ, không thể chịu đựng nổi thêm ngày nào nữa rồi. Không hiểu lão sinh vào ngày gì mà lại keo kiệt, bủn sỉn đến mức không thể chấp nhận được như vậy.

Trước đây lúc còn đang yêu tôi cũng biết tính chồng rất chi li tính toán. Mua đồ gì hay đi ăn uống dù thiếu một nghìn cũng phải đứng chờ lấy bằng được thì thôi. Có hôm cô bán nước tính 2 cốc trà nóng 4 nghìn, anh đưa 5 nghìn nhưng người ta không có tiền trả lại.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Anh chờ mãi không thấy cô ấy thối tiền, liền quát luôn:

“Bà định quỵt của người ta à”.

Cô bán nước hoảng quá vội xin lỗi rối rít rồi lấy 1 nghìn trả lại. Lên xe rồi anh vẫn còn cằn nhằn, nói mãi chuyện bà bán nước điêu, ăn cướp tiền của người ta. Lúc đó tôi thấy anh cũng hơi quá thật, nhưng vì chuyện nhỏ nhặt nên cho qua không để ý. Với lại tôi cũng nghĩ theo hướng tích cực là anh biết giữ tiền, sau này sẽ không phung phí tiêu hoang vào những việc vô bổ.

Thế nhưng tôi lầm, cưới xong rồi mới biết anh vẫn tiêu tiền vào những việc khác như nhậu nhẹt, bù khú với bạn bè bình thương. Vậy nhưng anh lại rất keo kiệt với vợ con và gia đình bên đằng ngoại. Mỗi tháng anh đưa vợ 3 triệu để chi tiêu ăn uống, từng đó tằn tiện lắm thì tôi tiêu được hơn 1 tuần, không chẳng thấm tháp vào đâu cả, chủ yếu là dùng lương của tôi.

Tháng nào nhiều việc như cưới xin, ma chay, sinh nhật thì xác định là chỉ có âm tiền chứ không dư được đồng nào. Mỗi lần thiếu tôi hỏi chồng anh lại bảo:

“Tiền tôi để dành mua ô tô, mẹ con cô tốn thế tự kiếm mà tiêu”.

Xin chồng không được tôi lại phải vay tạm bạn bè, chị em rồi khi có lương bù vào sau. Buồn nhất là vừa rồi em dì tôi lấy chồng. Trước hôm nó cưới đã hỏi ý kiến chồng:

“Đám dì út mình mừng bao nhiêu được anh?”

“Tự liệu mà bỏ phong bì, cái đấy còn phải hỏi”.

Hồi cưới tôi dì cũng mừng 1 triệu nên giờ tôi nghĩ không có tiền thì bỏ phong bì 1 triệu vậy, quan trọng là tình cảm chị em. Hôm đó cả nhà hí hửng về ăn cưới, lúc tôi rút 2 tờ 500 cho vào phong bì, chồng nhìn thấy nói rõ to:

“Thừa tiền à mà mừng lắm thế”.

Mọi người đang ở đấy liền quay ra nhìn vợ chồng tôi. Đã vậy anh còn chẳng biết ngượng vẫn bảo:

“Mừng 1 nửa thôi, tiền đâu ra mà cho nhiều vậy”.

Tôi gắt anh:

“Có 1 triệu thôi mà anh đừng có làm ầm lên người ta cười cho”.

“Đứa nào cười hả? Cô đúng là cái loại sĩ diện, đã bảo tự căn cơ mà mừng rồi còn bỏ phong bì tận 1 triệu”.

Không để vợ nói gì, lão giật luôn cái phong bì, xé ra rút lại 1 tờ 500 nghìn trước mặt bao nhiêu người. Lúc đó tôi xấu hổ chỉ muốn chui xuống đất cho đỡ ngượng mặt.

Nếu có tiền tôi còn mừng em nó nhiều hơn thế, để phong bì 1 triệu đã thấy áy náy lắm rồi, vậy mà chồng còn làm vậy. Xong đám cưới em gái về nhà tôi với chồng vẫn chưa nói với nhau câu nào. Tôi đang suy nghĩ không biết có nên ly hôn không, chứ sống với người ích kỷ lại thiếu tế nhị vậy mệt mỏi lắm.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet