Em lấy chồng xa nhà 70km vì thế rất ít khi thăm bố mẹ. Mỗi năm vợ chồng thường chỉ về vào dịp Tết hoặc khi nhà có việc. Tính ra chăm lắm cũng chỉ được khoảng 3-4 lần, còn lại hầu hết thời gian em phải ở nhà chăm con và về hầu hạ bố mẹ anh.
Ở chung với bố mẹ chồng 4 năm nay, em cũng thấy khá thoải mái vì mang tiếng chung nhưng vợ chồng em tự thân vận động hết. Bố mẹ chồng đều bận công việc riêng mình nên không trông cháu giúp. 6 tháng sau sinh đi làm, em thuê luôn bác hàng xóm. Được cái bác ấy khá sạch sẽ, yêu trẻ nên em cũng rất an tâm.
Ảnh minh họa internet.
Mẹ chồng em chưa đến tuổi về hưu. Dù đi làm cả ngày song mỗi khi về nhà bà vẫn hay bắt bẻ soi mói con dâu lắm. Biết tính mẹ chồng nên em cũng cố gắng chu toàn mọi việc trong nhà, đi làm về là lao vào cơm nước, con cái, dọn dẹp nhà cửa. Vì thế bà cũng chẳng bới móc mà nói được con dâu.
Chỉ có điều, cùng là phụ nữ song bà lại luôn không thích em về nhà mẹ đẻ. Dù lần nào về nhà đẻ chơi, em cũng phải xin phép trước cả tuần nhưng mẹ chồng lấy đủ lý do ra để con dâu không đi nổi. Tính mẹ chồng em cho mới được đi, nếu chỉ xin phép mang tính thông báo đã đi là bà chửi liền.
Thôi thì bà khắt khe vậy như vậy nên em hạn chế nếu không có việc cần thiết để tránh mâu thuẫn mẹ chồng con dâu. Có lẽ vì từ lúc làm dâu tới giờ em không tỏ rõ thái độ và quan điểm nên bà mới lấn tới.
Tháng trước khi em đang đi làm thì mẹ đẻ nức nở gọi điện cho con gái:
“Lan ơi mau thu xếp về nhà luôn đi, bố con vừa bị tai nạn mất rồi”.
Đang đi đường mà em run bắn lên suýt thì ngã xe. Em vội gọi điện báo cho chồng rồi 2 vợ chồng tức tốc bế con về quê. Lúc ngồi trên xe thì chồng em gọi cho mẹ anh thông báo. Thật sự lúc đó em chẳng còn tâm trí nào để nghĩ phải xin phép bà nữa.
Chuyện có mỗi thế mà mẹ chồng cũng bắt bẻ cho bằng được. Vừa đặt chân đến nhà ngoại thì chuông điện thoại của em reo. Em cầm nghe đầu dây bên kia oang oang tiếng mẹ chồng:
“Về nhà ngoại mà sao không xin phép bố mẹ hả?”
“Nãy trên xe con thấy nhà con gọi báo cho mẹ rồi mà. Bố con mất nên con chẳng nghĩ được gì”.
“Chị thì giỏi rồi, có xem chúng tôi ra gì không? Liệu mà quay trở về nhà ngay, xin phép xong mới được đi”.
Nghe mẹ chồng nói em điên tiết tắt luôn máy. Tức con dâu, đám tang của bố em mà nhà chồng không 1 người nào sang thăm thông gia thắp cho ông 1 nén nhang ngoại trừ chồng em. Thấy lạ nên ai cũng hỏi khiến em chẳng biết phải trả lời sao.
Cho tới khi lo liệu cho bố xong xuôi thì vợ chồng kéo nhau về. Vừa đến sân, mặt mẹ chồng đã hằm hằm:
“Sao anh chị không đi luôn đi, còn vác mặt về cái nhà này làm gì”.
Chồng em cũng tức:
“Bà buồn cười thật, thông gia mất còn không sang thăm viếng, hỏi han lại cấm cả con dâu, con trai về chịu tang. Có nhà ai như vậy không, bà đừng quá quắt quá”.
Nghe con trai nói vậy, mẹ chồng em càng rồ lên:
“Giờ tụi mày lại quay sang trách bố mẹ quá quắt à. Đi không hỏi, về không chào, người mất thì đã mất rồi, sao phải cuống lên”.
Em khóc nấc lên vì những câu nói lạnh lùng của mẹ chồng. Không kìm được nữa, em nói thẳng vào mặt bà:
“Bố đẻ con mà mẹ cứ cò quay không cho về chịu tang. Mai này đến lượt ông bà chết đi con cũng dứt khoát không cần phải lo hậu sự”.
Lần đầu tiên em tỏ thái độ nên bà chắc phải choáng lắm. Đến tận lúc ấy mẹ chồng mới chịu câm nín, không đay nghiến gì nữa. Thật sự em đã quá mệt mỏi ở nhà chồng rồi.
Ảnh minh họa internet.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1