Đang yên đang lành tôi lại phải đèo bòng thêm đứa em ất ơ cùng cha khác mẹ. Không nghĩ rằng trước kia bố phũ phàng rũ bỏ đứa con này, giờ sắp mất lại nhớ đến để mà nhờ vả.
Kí ức về tuổi thơ trong tôi rõ nhất là những cuộc cãi vã không có điểm dừng của bố và mẹ. Hai người không nhìn thấy nhau thì thôi, chứ cứ về đến nhà là hằn học, thậm chí đánh chửi nhau như cơm bữa. Lúc lớn một chút thì tôi mới biết bố có bồ ở bên ngoài, mẹ nghen nên cứ về nhà là xỉa xói nhau.
Cho đến khi tôi 14 tuổi hai người chính thức ra tòa, bố lấy người mới ngay dưới thị trấn. Đúng 2 năm sau mẹ bị ung thư gan rồi mất. Khi đó tôi sốc lắm, thật sự sợ cái cảnh một thân một mình côi cút không nơi nương tựa.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Có lần tôi đã đến đứng trước ngõ nhà bố rất lâu, thế nhưng vừa nhìn thấy con gái, ông đã đuổi thẳng:
“Ra đây làm gì, có phải mẹ mày xui đến đây ăn vạ tao không?”
Tôi chỉ biết òa khóc bảo:
“Bố ơi, mẹ mất rồi”.
Ông ấy cũng có vẻ hơi bất ngờ, hỏi han là mẹ mất lúc nào rồi đưa cho tôi 50 nghìn bảo:
“Về đi đừng có lảng vảng ở đây”.
Tôi đã vứt tờ tiền rồi lầm lũi đi về. Từ đó hình ảnh bố trong tôi đã chết, chỉ còn sự căm ghét thôi. Mẹ mất nên tôi hụt hẫng lắm, dù có ông bà ngoại bên cạnh động viên nhưng cố gắng học xong cấp 3 thì đi buôn bán.
Rồi tôi gặp chồng bây giờ, hai đứa yêu nhau được thời gian thì cưới. Tôi về nhà chồng cũng chỉ nhờ các bác, cậu mợ bên đằng ngoại đứng ra làm chủ hôn, đưa dâu chứ không mời bên nội. May là chồng tôi hiền lành, thương vợ, nhà chồng thì sống tình cảm nên cũng được an ủi phần nào.
Cách đây không lâu bố bất ngờ gọi điện cho tôi. Chẳng biết ông xin được số từ ai nữa, giọng ông yếu lắm:
“An à, bố đây con”.
Thật sự lúc nghe thấy câu nói đó, tôi rùng cả mình, lạnh hết gáy. Bởi vì từ lâu trong suy nghĩ của tôi không còn tồn tại người đàn ông đó nữa. Ông bảo mình bệnh nặng lắm, thời gian tính bằng ngày nữa thôi. Ông muốn tôi vào viện để nhìn mặt một lần.
Có lẽ do tình cha con, huyết thống trỗi vậy nên tôi cũng tất tả vào viện. Đến nơi thấy ông gầy gò, hốc hác và già nua trông khác hẳn trước kia mà xót lắm. Lúc đó có cả thằng em con riêng của bố ở đấy. Ông cầm tay tôi còn không được chặt nữa, thều thào từng câu:
“Đây là em của con, giờ bố nhờ con chăm sóc. Thằng bé còn dại quá, đừng để em nó bơ vơ con nhé”.
Nghe bố nói mà tôi choáng lắm, con riêng của ông mới 13 tuổi lại còn mắc bệnh down, thằng bé cứ mặt xị ra chẳng nói chẳng rằng gì cả. Giờ tôi mới biết bố đi lấy vợ hai nhưng không sung sướng được bao lâu. Người đàn bà kia cuối cùng cũng phũ phàng bỏ bố và đứa con bệnh tật lại cho ông nuôi.
Ba tuần trước bố đi rồi, tôi đến lo đám tang cho ông coi như nghĩa tử là nghĩa tận. Giờ vấn đề lớn nhất là đứa em cùng cha đang bệnh tật, bỏ thì thương, vương thì tội. Cứ nhìn nó ngây ngây dại dại tôi lại nẫu cả ruột, chẳng lẽ lại đưa vào trại trẻ mồ côi. Không biết lúc bố rũ bỏ đứa con gái này ông có động lòng chút nào không mà giờ lại đặt lên vai tôi gánh quá nặng này, thật sự không đành lòng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

