Tôi chẳng phải là dạy ai, hay chỉ cho ai cách sống trên đời. Nhưng giữa mùa covid thế này, còn sống và còn gặp nhau ấy cũng là may mắn lắm rồi, ước muốn gì cao sang. Nay sống vậy, mai lại rời xa ai biết đâu chữ ngờ. Còn duyên là còn gặp lại. 

Bắt đầu mùa covid ai cũng dè bĩu F0, này nọ. "Ông này đi đâu dính rồi, bà kia không biết gặp ai cũng dính rồi, đã bảo ở yên lại cứ về quê, F0 đấy tránh ra mọi người ơi..." bala đủ thứ trên đời. Rồi một ngày chính họ cũng là F0, nhưng may mắn hơn, lần này đông hơn, và xã hội có cái nhìn khác hơn, không như trước. Cũng F0 mà tan cửa nát nhà, truy lên đặt xuống vợ chồng cãi lộn. Làng xóm yên ổn bổng hóa hận thù. 

Tuy nhiên ở một khía cạnh nào đó, thời covid cũng cho ta biết được tình làng nghĩa xóm, tình người đáng quý như nào. Nhiều người hy sinh vì cộng đồng, sẵn sàng sống và chiến đấu mang lại nguồn sống cho đồng bào vùng cách ly, họ đã ra đi như những người hùng. Tôi đã chứng kiến nhiều cụ già, tay xách nãi chuối, bơ gạo đi đến những điểm quên góp ủng hộ để giúp sức, thật đáng trân quý biết bao. Sống chừng đó năm trời, nay mới thấy người trẻ, người già bổng chắc nằm xuống chỉ sau một đêm, đau khổ biết bao. Không nổi đau nào thấu tâm can như vậy. Nước mắt chưa khô lại thêm một nỗi đau trời giáng. Đau cũng phải sống, cố nén đau vùng dậy, rồi mai này cuộc sống về đâu ...

Và rồi vaxcin phủ sóng ba miền sự sống dần được dành dật lại về tay mình, mình có quyền tự quyết mạng sống hơn, tự tin hơn. Cảm ơn biết ơn những người thầy thuốc, những người lính tuyến đầu, vất vả đấu tranh vì tập thể.

Vô thường là vậy, thôi thì thay vì ganh ghét nhau, hãy tập cách yêu thương và trao nhau những gì tốt đẹp khi còn có thể.