Hôm về thăm nhà, có dịp đi qua trường học, bao kỷ niệm lại dồn về, mình lại thấy nhỏ bé như đang được sống lại những ngày tháng đó.
Khi còn bé, chỉ mong được lớn, để làm những gì mình thích, để không bị bố mẹ la, để được tự do đi theo con đường riêng của mình. Giờ, khi đã có những cái mình muốn, thì mới thấy, cái gì đã qua, không bao giờ có lại được nữa.
Tuổi thơ, mỗi lần nghĩ tới, là trái tim mình lại bồi hồi, lặng lẽ đập những nhịp đập của ký ức.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Lục bát tuổi thơ
Mở trang cổ tích thời gian
Để xin một chỗ bán hàng tuổi thơ
Lời ru tiếng mẹ ầu ơ
Cái cò be bé giấc mơ...
Trôi qua thật êm đềm theo nhịp đếm thời gian, vô tình không thể nhớ nối, chỉ đến khi ngồi kể lại cho ai đó nghe chuyện ngày...
He...