Hôm nay tôi mạng phép tâm sự tất cả những nỗi niềm day dứt và phiền muộn trong cuộc đời tôi. Mong mọi người lắng nghe và cho tôi lời khuyên.Từ nhỏ tôi đã là 1 đứa con ngỗ nghịch 1 cậu học trò hư.theo học từ tiểu học đến cấp 2 nhà trường liên tục giấy báo họp phụ huynh.dường như thầy cô rất thông cảm và hiểu cho cha mẹ tôi. tôi mới 13 tuổi ham chơi tụ tập với đám bạn xấu không hề biết tới cha mẹ như thế nào và quá trình lêu lỏng kết thúc bằng việc tôi phải bỏ hoc ngang lớp 6. Cha mẹ gia đình tôi cảm thấy bất lực và khong dạy dỗ được tôi nữa. Không học và tiếp xúc va chạm với môi trường xã hội sớm cứ thế mà tôi lớn lên đến năm 18 tuổi tôi vẫn không nhận ra được ý thức đạo nghĩa của 1 người làm con.tôi chỉ về nhà để tắm gội xong lại đi. thoáng mắt nhìn qua mẹ tôi đang nằm trên chiếc võng chắc vì lo nghĩ về mình nhiều nên mẹ ốm và tìu tụy quá .tôi nán lại ít phút cất tiếng kêu đứa em trai út dọn cơm ăn trưa. Tôi mời mẹ ăn cơm nhưng bà từ chối lắc đầu và bằng ánh mắt đầy mệt mỏi.tôi ít nói nhưng cũng hiểu được cha mẹ rất lo lắng về mình như thế nào. Nhưng những suy nghĩ đó chỉ tồn tại trong tôi thời gian nhất định. Gặp bạn bè lao đầu vào những cuộc chơi tôi lai quên đi tất cả.vì bản tính ngang tàng đến 1 ngày tôi phải trả giá bằng bản án 3 năm tù về tội gây thương tích.biệt giam 3 tháng làm tôi nhớ nhà da diết và nhận ra tất cả.tôi hiểu rằng bạn bè đã đi quá xa chỉ còn lại người mẹ già hàng tuần đi xe buyt 25km đem thức ăn đến gửi vào cho tôi.3 tháng mới gặp gia đình mẹ tôi ôm chặt lấy tôi khóc lóc xoa nấn vai và tay tôi xem ốm nhiều không. tôi hạnh phúc lắm vì từ trước tới giờ chưa bao giờ mẹ ôm tôi và tràn đầy tình cảm mẫu tử như vậy.nước mắt tôi đã lăn dài chỉ biết nói cha mẹ đừng lo con se về sớm .thời gian cứ trôi mẹ tôi thăm nuôi tôi đều đặn rồi tới ngày tôi được trở về bên gia đình mẹ đã nấu sẵn 1 tô miến gà để đó đợi tôi về rất ngon và cũng lâu lắm rồi tôi chưa được ăn món gì do chính tay mẹ nấu nhưng tôi nuốt không trôi vì cảm giác tự do khiến tôi sung sướng lắm. Và trong ánh mắt cha mẹ lại tiếp tục lo lắng. Mừng vì tôi trở về lo sợ không biết tôi có thay đổi hay không. Nghe tin tôi về Đêm đến đám bạn kéo đến hỏi thăm.tôi từ chối cuộc liên hoan vì với tôi đã quá rõ giới hạn bạn bè chỉ tới đó mà thôi cha mẹ rất vui vì thấy tôi đã có chút thay đổi.nhưng không thể từ bỏ 1 cách đơn giản tôi biết kiềm chế bản thân và sống khôn ngoan hơn. Khi bạn bè thay nhau lần lượt bị bắt vì phạm tội .tôi mừng vì 3 năm trước tôi đã phạm 1 lỗi lầm có thể sửa chữa được. Nếu ngày đó không sảy ra không biết tôi sẽ gây ra hậu quả như thế nào và thấy mình còn ý nghĩa lắm.tôi quyết định lên sài gòn theo chân anh chị trong gia đình làm ăn anh chị làm nghề buôn bán điện thoại thời điểm 2010 nghề điện thoại rất dễ kiếm ra tiền .tôi chăm chỉ học nghề và sửa điện thoại tương đối tốt. Thấy tôi chí thú làm ăn Gia đình yên tâm giúp vốn để tôi mở 1 quán riêng thu nhập ổn định lắm .tưởng chừng tất cả sẽ tốt đẹp với tôi nhưng đằng sau lại chất chứa 1 nỗi buồn chán mà nó đang âm thầm phá đổ tất cả những gì tôi đang cố gắng.tôi hơn người mù chữ là vì tôi biết viết trình độ học vấn chỉ đến lớp 6 nhưng thật sự cộng trừ nhân chia tôi không thể nhẩm ra liên tục thối tiền nhầm cho khách.mỗi lần như vậy tôi lại hân bản thân vi sao mình lại ngu dốt như thế cộng trừ những con số lẻ mà tính không ra thì làm ăn cái gì .chán nản tôi lại hay rượu chè quán xá việc làm tôi không màng nữa bám trụ được vài tháng phải dẹp quán vì cạn kiệt vốn.anh chị lại khuyên và thuyết phục giúp vốn để tôi mở quán trở lại .nhưng tất cả đều đổ vỡ không thành tôi đã đánh mất niềm tin trong gia đình .tôi mặc cảm với xã hội thất vọng chính bản thân.có phải do tôi quá thực dụng không nhiều lúc nghĩ mình không nên tồn tại nữa .tôi muốn đi thật xa không người thân gia đình để trốn tránh cái cảm giác này.Và bây giờ tôi đã xa gia đình tết này nữa là 3 năm tôi không về.tôi đang thuê trọ sinh sống tại huế.suốt thời gian qua tôi không một người bạn sống cô lập bản thân.chỉ biết đi làm với đồng lương ít ỏi 3 triệu tháng.cảm thấy như mình đang mắc chứng bệnh gì đó về tâm lý.tôi ít nói và chưa khi nào tâm sự với ai.điện thoại chỉ để nói chuyện với mẹ và chị gái cho họ biết để yên tâm phần nào.cuộc đời tôi sao lại ra như thế này tôi thật sự mệt mỏi va quá tuyệt vọng .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1