tôi đã băn khoăn một lúc. Bởi vì tôi cảm thấy khó chịu với những bậc cha mẹ khoe khoang, tôi có xu hướng đánh giá thấp những đứa con của mình. Thêm vào đó là thực tế là tôi lắng nghe những gì các bậc cha mẹ khác đang nói về con cái của họ và cảm thấy như thể tôi đã thất bại với các cô gái của mình với tư cách là con người trên hành tinh này. Vì vậy, khi cô ấy đọc cho tôi câu chuyện của cô ấy đêm qua (tốt, những gì cô ấy viết cho đến nay, nó vẫn chưa kết thúc!) Tôi rất TỰ HÀO. Mặc dù chúng ta cần luyện tập cách viết chính tả và thụt đầu dòng, nhưng cô ấy biết rằng bài viết hay không chỉ là một tập hợp các mô phỏng và ẩn dụ.
Vì vậy, tôi cảm thấy như mình đã KHÔNG HOÀN TOÀN thất bại trong thời điểm đó. Và điều đó đã khiến tôi phải tạm dừng và phản ánh và đánh giá một cách trung thực nền giáo dục mà các cô gái của tôi đang nhận được, và bạn biết đấy, tôi rất vui. Tôi hài lòng với nhịp sống hiện tại của bài học ít cấu trúc hơn, nói và làm nhiều hơn. Tôi hài lòng với sự sáng tạo đang bùng nổ từ mỗi người trong số họ.
Tôi rất vui vì sự tò mò và nhiệt tình học hỏi của họ, và tôi cũng vui không kém với mong muốn sống chậm lại và thưởng thức trà buổi sáng trước khi mở sách bài tập. Tôi không biết chúng ta sẽ tiếp tục trên con đường học hành ngoằn ngoèo, ngoằn ngoèo này trong bao lâu, nhưng tôi sẽ tận hưởng nó trong thời gian nó kéo dài. Tôi thường cảm thấy như thể mình đã làm sai mọi thứ, thật tuyệt khi cảm thấy hài lòng với mùa giải hiện tại của chúng tôi.

