Ngày e mất con cũng là ngày e nhận ra...a mất e.


Nói đến tình yêu phải nói đến sự hy sinh và phản bội...


A k phản bội e nhưng ngược lại a mang đến cho e nỗi đau mà e k bao giờ có thể quên được...


A và e quen nhau rất ngộ, chả ai nói với ai lời tỏ tình nào cả mà chỉ đơn giản là 1 cái ôm giữa cơn gió chiều.....lạ nhỉ


Cũng chính vì thế mà tình cảm 2 đứa rất gắn bó và bền bỉ cho đến một ngày


- A này e trễ 2 tuần rồi làm sao bây giờ.....


- E đã thử chưa


- Vẫn chưa e sợ


- Thử sớm đi để còn tính nữa...


Đọc tn đó mắt e chợt ướt.e k biết a sẽ tính thế nào nhưng e có 1 cảm giác k an toàn....


Ngày ngày trôi qua e có cảm giác buồn nôn rất khó chịu


- A ui.dạo này e hay buồn nôn lắm...


- Vậy là có rồi đấy.


- Thế sao bây giờ


- Còn tính sao nữa.bỏ chứ sao


Bỏ...chỉ 1 từ thôi mà nước mắt e k ngừng tuông


- Sao a bảo nếu e có a sẽ cưới e mà


- Thế e nghĩ bây giờ mình cưới nhau được hả


- Nhưng mà.....e...


- Kệ e.nếu e muốn về cạp đất mà ăn thì cứ giữ đi...


Cuộc trò chuyện thế là xong.cảm giác của e lúc đó phải nói là k có 1 nỗi đau nào có thể so sánh đk...e phải làm sao ????.con có lỗi với ba mẹ.mẹ có lỗi với con...và e hận chính bản thân mình vì đã tin tưởng a...bao nhiêu nước mắt cũng k thể xóa được nỗi đau mà e đang gánh chịu.....


Ngày a chở e đi e k ngừng khóc....e k muốn cảm giác lần đầu tiên có 1 sự sống trong cơ thể mình lại mong manh đến như vậy.....biết làm sao vì giờ e k còn sự lựa chọn nào khác.....


16 ngày phải chịu tác dụng phụ của thuốc là khoảng thời gian sống trong địa ngục của e....hằng đêm e k ngủ đk mà cứ mỗi lần nhắm mắt e lại nhìn thấy hình ảnh 1 đứa bé đang vẫy gọi e . .còn a lúc đó thì sao nhỉ...phải nói là a hoàn toàn xem như k có gì xảy ra...vẫn sống vẫn chơi bình thường như mọi ngày.....


E hận lắm...nhưng chẳng còn cách nào khác.giá như e đừng tin vào những gì mà a đã hứa..........