Ừm....nói sao ta. Từ trước đến giờ, toi khá là hướng nội, vì vậy có khá ít bạn bè thân thiết để nói chuyện, hay nói trắng ra thì chả có ai. Họ luôn nói là bạn toi nhưng ngay khi có chuyện muốn nói toi lại chẳng biết tìm ai.
Gia đình cũng thế, sao một ngày học hành vất vả toi chỉ muốn về nhà, nói chung thì toi chả có nơi nào muốn đi ngoài nhà của mình. Nhưng khi về đến nhà lại nghe những lời mắng chửi vu oan cho việc toi chả làm.
Thật ra lúc còn nhỏ toi đã có lần muốn c.h.ế.t đi, bao nhiêu lần muốn t.ự t.ử nhưng rồi lại suy nghĩ lại. Thật ra là toi có một người em song sinh nữa, học lực của toi và nó cũng y chang nhau, không giỏi cũng chẳng kém, nói trắng ra là chúng toi học khá. Nhưng vì sao mọi sự chú ý điều dồn vào nó, những việc mà nó làm sai thì lại vu oan cho toi? Toi đã làm gì sai hả? Bạn bè cũng vậy, chỉ nghe lời nói từ một phía mà đi chỉ trích toi, toi chơi với họ sống với họ thật lòng còn họ thì sao?
Những lúc cần nói gì đó, hỏi họ bài tập hoặc thậm chí chỉ là việc đó như thế nào thì họ chỉ trả lời toi cho có. Đến sinh nhật thì sao, ha...có hai người mà chỉ tặng quà cho một người nói lý do là quên, hahaaa! Toi cảm thấy có toi hay không cũng chẳng có gì khác biệt với họ.
Có những điều thật lòng muốn nói nhưng chẳng biết nói như nào, việc muốn học Đại học cũng không biết nói thế nào cho gia đình biết.
Nhưng cậu biết không? Bên cạnh toi luôn có một ánh sáng, ánh sáng đó soi sáng tâm hồn lạnh lẽo của toi, anh là người cho toi động lực, dù cách nhau cả hàng cây số, cả một quốc gia nhưng sẽ có ngày toi đến gặp anh. Cám ơn anh nhiều lắm, ánh sáng trong lòng em!!!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1