Tối qua ngồi nói chuyện với anh, tình cờ biết anh trên cái diễn đàn này, kể ra cũng may mắn, được cái hai anh em rất hợp nhau, theo lời anh nói Lòng Vả Cũng Như Lòng Sung, gặp nhau là phớ lớ cười nói ngả nghiêng.....
Dạo này lắm chuyện bực mình, chuyện cuộc sống, chuyện công việc và cả chuyện tình cảm nữa....
Em : Anh àh ! cái oép này càng ngày càng nhạt, nếu em ví dụ nó như 1 cái Chung Cư Cao Cấp thì nó được chia theo nhiều Lô, với nhiều khu khác nhau và có các gia đình nhỏ trong đó
Anh : uh đúng, cái xã hội thu nhỏ, chung sống với nhau nhưng cũng nhiều vấn đề
Em : Mà cũng hay, ngẫm lại cái chung cư này lúc em mới biết nó, nó nguy nga tráng lệ và thuần khiết, bây jiờ nó xuống cấp , chẳng khác nào bị rút ruột, bề mặt thì dán quảng cáo chi chít, nhiều thành phần quá, phức tạp quá, nhiều tầng lớp tới ở quá, tất nhiên nó là cái chung cư từ thiện nên nó wellcome cang nhiều người tới ở càng tốt
Anh : Ý mày muốn nói gì hả em ????
Em : Thế để em nói cảm xúc của em nhé, cái CCCC này có người hảo sảng vui vẻ, chạy tung tăng khắp nơi, vào các gia đình, cốt chỉ MỔ một hạt thóc nhỏ, hoặc chỉ xòe cánh vỗ bồm bốp kêu te te
...... cũng có người giáo điều chẳng khác nào như ông tổ trưởng dân phố, thò mặt vào tất cả chuyện lớn bé của gia đình người ta, rồi chắp tay sau mông ngồi phán, mà thực ra chuyện đời ông cũng có tốt đẹp gì
..... có chị cá tính nảy lửa, nhưng chị nhìn đời khắt khe quá, co chăng lòng chị vừa qua cơn bạo bệnh
..... có những blốc vui vẻ đầy tình thương yêu nhau như cái nơi anh em mình đang trú ngụ, thế tại sao m.i.e cái thằng cứ thấy mình hở ra là nó cắn là sao
..... có những cô, tuổi đời non nớt... nhưng cố làm ra vẻ hiểu chuyện đời.... mở mồm ra nói thì bị hàng xóm xì xèo, đứa hiền lành nó lẩm bẩm, đứa chợ búa nó chửi cho té tát, đứa có học nó chọc ngoáy kiểu thâm thúy, nhưng mà chừng chắc nàng vẫn chẳng nhận ra...
Anh : Mình cũng vậy mà em... mày nghĩ làm jì, cái ảo mà, để cho chúng nó ảo đi
Em : anh công nhận với em 1 điều là trong cái ảo thì phải có ít nhất 1 % cái thật, nếu không có sao anh em mình ngồi ở đây được với nhau hôm nay
Anh : gật gù và hút thuốc, làn khói trắng tỏa ra trong đêm lạnh, buông lời.... mày nói tiếp đi em
Em: Cái suy nghĩ của riêng em thôi, đọc nhiều, va chạm xã hội chẳng bao nhiêu, nhưng nhiều khi em đọc trên cái oép này lắm thứ rẻ tiền quá, biết là cái ảo ... nhưng cái ảo đó xuất phát từ đời sống thực tế, cốt lên đây chia sẻ để tìm nguồn vui, hoặc đơn giản giết thời gian, nói xấu ai đó......bla bla...blô...blô
Anh : mày nhận ra được cái gì từ cái ảo này hả em, hay nói thẳng ra là từ cái oép này
Em : Nhiều lắm anh ạh! tình bạn của anh em mình, 1 tình yêu đi từ cái ảo mà thành cái thật... dù xó xa nhau nghìn trùng, những cái thói đời điêu ngoa gian dối, những cái hằn học mà mình tưởng là bạn, những thứ bỉ ổi hơn cả bỉ ổi..... nhưng em thấy em học được nhiều điều... cái điều em học được đó là TRONG CÁI ẢO CÓ VÔ VÀN CÁI THẬT, nhiều khi cái thật đó nó thật đến đau lòng....
Anh : Anh nói mày nghe, anh em mình cũng chẳng tốt đẹp gì đâu, chẳng hơn gì người ta đâu, nhưng mọi chuyện trong từng gia đình....từng căn hộ nó đều có nguyên nhân và lý do hết....mỗi người nhìn vấn đề theo một hướng.... thế nên cách suy nghĩ và phản biện khác nhau...người bênh, kẻ chê, người lên án, kẻ đồng cảm....âu cũng là cái sự đời
anh em mình la liếm khắp các box, mà nói theo cái giọng của mày là đạp cửa phi vào nhà người ta, nhưng anh em mình thì cứ như con tắcke hoa em ạh, nhà người ta sơn màu gì thì anh em mình cố mà đổi màu cho nó giống..... để người ta không nhận ra mình ngồi chình ình trong nhà họ, để xem có phải lửa bắt nguồn từ cái bếp, hay bắt nguồn từ cái bật lửa trên tay, và lúc đó mình hiểu được rằng tại sao khói tỏa ra từ căn nhà đó nhiều như vậy
.... cuộc sống mà em, thu được nhiều điều người ta nói, người ta kể, kể cả chuyện nhạt, bốc phét, chém gío,cho tới những điều rất thật thì coi như là mình được em ạh, ....cái này cuộc đời cho mình sao mình không nhận, sao mình phải quay mặt đi
Nếu em nói cái oép này là cái Chung Cư, sao anh em mình không cố trèo lên nóc, ko phải là trèo lên đầu lên cổ người ta, mình chẳng là jì mà được cái quyền đó đâu em... mình trèo lên để được nhìn từ trên xuống, được nhìn rõ cái ảo trên cái chảo không khói bếp kia.... để ngẫm lại sao cho mình đừng mắc phải sai lầm, để gạn cái điều người đi trước vấp ngã, để tránh những gì bất hạnh sẽ gặp phải trong nay mai
Ấm nước nóng nay cũng thành nguội, 2 chén trà cứ đầy lại vơi, chia tay anh ai về nhà đây, bỗng cơn gió thoảng qua ngày mai trời lại lạnh