:Sad:Sốc ... bình tĩnh ... thay đổi ... vẫn tiếp tục cái mà ta cho là đúng và hạn chế mà ta nhận ra sai.


Viết những dòng sau mong mọi người chia sẻ.


Khi mình có ý với một ai đó (dù là ý tốt) một cách quá nhiều thì sẽ bị một gáo nước lạnh làm tê buốt. Khi đó rất dễ bị sốc và khiến bị phản cảm, nhìn đời bằng hình viên đạn và thu hẹp lòng lại.


Nhiều lần tôi rơi vào trường hợp dở khóc dở cười.


Trường hợp 1: ngày xưa có một lần đi chơi chung với nhóm bạn, có 1 đứa bị yếu hay gan bị nhiều mỡ (đến giờ mình cũng không rõ là gì luôn). Vì ban đầu nghe loáng thoáng mấy đứa bạn nói vậy. Mình quan tâm, lúc đi chơi hỏi nó bị như vậy à? Nó nói 1 câu là tởn luôn: “thân mày, mày lo đi, mắc mớ chi nói chuyện của tao vậy. Khùng”. Hic, … hết ý kiến. Sau này nghĩ lại thấy mình không nên quan tâm những cái nhạy cảm quá.


Trường hợp 2: trên WTT này, có một người thất tình. Nói chung là đi vào con số âm trong tình yêu phũ phàng. Tôi là một người xa lạ, tình cờ biết được và quan tâm chia sẻ. Viết bài và nói nhiều (không biết tác dụng bao nhiêu). Sau đó thì … bị liệt kê vào hàng ngũ quấy rối người khác. Nhiều lúc nghĩ hoài cũng không hiểu, suy nghĩ mãi mới lòi ra 1 lý do là không quen biết mà quan tâm chia sẻ nhiều thế. Bộ tính lợi dụng người ta hay sao? Trong lòng tôi chỉ nghĩ đến thế. Nhưng ngồi gác tay lại nghĩ: ngay bản thân mình nếu được 1 người xa lạ quan tâm quá thì chắc cũng nghi cho người ta cái tội ác nào đó. Từ đó rút ra: quan tâm là đúng, nhưng nên có cơ sở (là vì sao và lý do gì mà quan tâm) và dừng lại dúng lúc.


Không biết cả nhà trên mạng, khi viết bài quan tâm người khác thì có lý do gì không ạ?


Mình chắc là 1 lý do tốt thôi, nhưng sau đó mà hỏi han thêm, có bị một gáo nước lạnh như mình không?


Nhưng dù sao thì có 1 trường hợp, dù mình biết trước là sẽ bị la, bị chửi, mà mình vẫn phải ra tay. Đó là: thấy 1 người đang tự tự thì không cứu không được. Cứu sống đã rồi nghe nói: “bị điên hay sao mà cứu tôi, có bị khùng không? Tôi muốn chết mà cũng không cho. Biến đi cho khuất mắt …” Hic, …


Nhiều lúc sao buồn thế ……………..


Nhưng dẫu sao, vẫn không thể từ bỏ cái sự quan tâm khi thấy cần được.


Và cần thêm cái sự trưởng thành để cho “ chuẩn”.