Sinh ra là phụ nữ đã khổ. Lấy nhầm chồng còn khổ hơn.
Người phụ nữ đó-Đứng trông con về vào mỗi khi hoàng hôn buông xuống. Trên khuôn mặt già nua, không biết bao nếp nhăn đan vào nhau, mỗi nếp nhăn chứa đựng bao nổi cực nhọc cả một đời. Đôi mắt bà ngước nhìn lên bầu trời nơi xa, ánh mắt chan chứa niềm lo lắng và thương nhớ. Đứa con gái bà đang ở một nơi rất xa - xa đến nửa vòng trái đất - ở tận nước Mỹ xa xôi. Gần 17 năm trời nuôi dưỡng, chăm lo, thương con hơn chính bản thân. Chưa bao giờ nó xa bà hơn 3 tháng. Vậy mà giờ đây, nó ở nơi đất lạ quê người : không biết nó có sống tốt không ? Có biết tự lo cho bản thân như ngày xưa bà lo cho nó? Có biết ăn cơm đúng bữa ? ... Đã gần một năm rồi, từ ngày nó đi. Chiều nào bà cũng ra vào mà nhìn lên trời. Nhìn xem chiếc máy bay nó đi ngày ấy: Bao giờ trở về ?.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1