HÀ TĨNH NGÀY BUỒN

20.10.2017

NỖI LÒNG CỦA CHA

Kể từ ngày biết mẹ mang thai con

Trong lòng cha mừng vui khôn xiết

Cha ước mình sẽ không còn bại liệt

Để được vào ở bên mẹ và con.

Cha cứ tưởng mẹ sẽ làm thủ tục

Để sớm về làm đám cưới với cha

Có ngờ đâu mẹ đi theo người khác

Bắt cha con mình mãi mãi lìa nhau.

Rồi một ngày ba con báo tin ra

Mẹ đã sinh một bé trai kháu khỉnh

Ba con nói con giống cha như đúc

Cha vừa mừng, vừa tủi lắm con ơi!

Ba năm qua lòng cha luôn đau nhói

Có con mà chẳng được ở bên con

Có lẽ con không bao giờ biết đến

Sự tồn tại người cha ruột phế tàn.

Ba năm qua cha nhớ con vô vàn

Nhưng cha nào dám than thở cùng ai

Biết bao lần cha mất ăn mất ngủ

Nhớ thương con chỉ biết khóc trong lòng.

Không biết giờ con đang sống ra sao?

Con có ngoan, sức khỏe con thế nào?

Người ba đó có thương yêu con không?

Khi biết con không phải là con ruột.

Giờ đây cha đã sức tàn lực kiệt

Chẳng biết còn trụ được đến bao lâu

Cha chỉ mong trước khi cha nhắm mắt

Sẽ được gặp con dù chỉ một lần

Và được nghe con gọi tiếng Cha Ơi!

Là cha đã mãn nguyện lắm rồi.

                           GỬI CON TRAI YÊU

Hải Đăng! Con trai yêu quý của cha! Khi con đọc được bức thư này thì có lẽ cha đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Mà cũng có thể là con sẽ không bao giờ đọc được bức thư này. Bởi vì con không biết đến sự tồn tại của cha, một người cha ruột tàn tật mà con chưa bao giờ gặp mặt, cũng chưa một lần bồng bế con. Có lẽ mẹ con sẽ không bao giờ kể cho con biết về cha đâu. Nhưng ở đời có nhiều điều kỳ diệu lắm con à! Biết đâu một ngày nào đó Trời Phật thương tình cho con phát hiện ra được sự thật này để con tìm về với Quê Cha Đất Tổ thì sao? Vì thế nên cha vẫn quyết định viết bức thư này cho con, cha xin gửi gắm tất cả tình yêu thương, nỗi nhớ nhung da diết mà cha dành cho con suốt mấy năm qua, cùng với nỗi buồn đau, xót xa vì không được gặp con, ở bên con vào trong bức thư này. Nếu sau này con có đọc được thì con sẽ hiểu được nỗi lòng của cha, rằng cha không hề bỏ rơi mẹ và con, rằng trong suốt những năm tháng cha còn sống thì không có phút giây nào mà cha không nhớ, không nghĩ đến con.

Nếu con đọc được bức thư này thì cũng có nghĩa là đã có người kể cho con biết về cuộc đời đầy đau khổ và đẫm nước mắt của cha rồi, nên cha sẽ không kể trong này nữa.

Con à! Cha còn nhớ rất rõ cái ngày 13.9.2013 ấy. Hôm ấy mẹ nghe lời cha đi siêu âm. Khi mẹ con chụp ảnh phim và kết quả siêu âm gửi cho cha. Trong đó nói mẹ đang mang thai con tuần thứ 5 rồi. Lúc đó cha mừng lắm, sung sướng lắm con có biết không? Mẹ con nói cái chấm màu đỏ bé tí ở giữa tấm phim siêu âm chính là con. Thế là từ đó cha luôn ngắm nhìn con, có khi vừa ngắm con vừa cười một mình. Nhưng cũng có lúc cha lại khóc, khóc vì cha quá sung sướng và hạnh phúc con àh.

Cha cứ tưởng rằng đã có con rồi thì mẹ sẽ sớm làm xong giấy tờ mà về làm đám cưới với cha. Nhưng rồi bất ngờ mẹ con quyết định bỏ cha để theo người khác. Người đó chính là người mà con gọi là ba. Cha không muốn nói rõ lý do tại sao? Thôi thì cứ cho là cha vô phúc đi.

Lúc đó cha chẳng biết mình đã làm gì sai mà mẹ con lại đối xử với cha như vậy. Cha đã cố gắng thuyết phục, năn nỉ, cầu xin mẹ con đừng bỏ cha, vì nếu giữa cha và mẹ không có con thì khác, cha sẽ chúc phúc cho mẹ con với người ta chứ không níu kéo. Nhưng mà mẹ đã mang thai con của cha rồi, cha đã ao ước, đã khao khát có được đứa con như thế nào thì mẹ con hiểu rất rõ. Nên cha không muốn mất con. Nhưng mẹ con vẫn không chịu về với cha, vậy nên cha lại xin mẹ sau khi sinh xong thì đưa con về cho cha, sau này mẹ muốn về thăm con lúc nào cũng được, dù sao thì mẹ cũng đã có chị Chích Bông "Vân Anh" của con ở bên rồi.

Nhưng dù cha có nói gì cũng vô ích, mẹ con vẫn chẳng chút động lòng. Lúc đầu mẹ nói sẽ thay cha nuôi nấng con nên người, và sau này thỉnh thoảng sẽ cho con về thăm cha. Nhưng không lâu sau mẹ đã cắt đứt liên lạc với cha, thật sự lúc đó cha rất hận mẹ con. Thời gian đó nhiều lúc cha cứ như người mất hồn vậy. Không biết cha đã khóc bao nhiêu lần vì nhớ con, và vì mất con.

Mãi cho đến giữa năm 2014, bất ngờ ba của con báo cho cha biết là mẹ đã sinh con được mấy tháng rồi. Ba con nói con không hề giống ai trong hai bên nội,ngoại cả, mà nhìn con lại giống cha như đúc vậy. Ba con còn gửi ảnh của con cho cha nữa. Khi nhìn con qua tấm ảnh, cha chợt có cảm giác rất thân quen, cứ như cha đang nhìn chính mình vậy. Không những thế, bà nội của con cũng đã phải giật mình vì nhìn con giống cha ngày xưa như hai giọt nước vậy.

Mặc dù sau này mẹ con phủ nhận con không phải là con của cha. Nhưng cha biết mẹ con chỉ nói vậy để cha từ bỏ con, không giành con với mẹ nữa thôi. Có nhiều người cũng nói là cha không thể có con được, rằng con là của mẹ với người khác. Nhưng cho dù mẹ con, hay bất cứ ai có nói gì đi nữa thì cha vẫn tin rằng con chính là con trai của cha. Không phải chỉ là vì thời gian mẹ có thai trùng hợp với thời gian mẹ về với cha. Mà quan trọng nhất là tình phụ tử giữa hai cha con ta đã được gắn kết kể từ khi mẹ mang thai con. Cha tin rằng nếu con gặp cha, hay nhìn thấy cha qua ảnh thì con cũng sẽ có cảm nhận giống như cha vậy.

Hồi đó ba con nói sẽ để mẹ đưa chị em con về ở với cha. Nhưng rồi không hiểu sao cha không còn liên lạc được với ba của con nữa. Kể từ đó đến nay cũng đã được hơn 3 năm rồi. Hơn 3 năm trời cha không biết tin gì về con, không biết con đã lớn thế nào rồi? Con có ngoan không? Ba con đã biết con không phải là con ruột thì liệu có hết lòng yêu thương con không???

Cha không biết sinh nhật con, nhưng cha đoán là con sinh vào tháng 4 - 5 2014. Và thật không may cho cha là Facebook cũ của cha đã bị hack, nên toàn bộ ảnh của cha mẹ, chị Vân Anh và cả ảnh của con đều đã bị mất hết. Nên cha không có cách nào để tìm mẹ và con. Hơn ba năm nay không giây phút nào mà cha không nhớ, không nghĩ đến con. Có nhiều lúc cha nhớ con mà nước mắt cứ trào ra, nhưng cha không biết tâm sự với ai. Bà nội và các o cứ hỏi cha bị đau ở đâu,hay có chuyện gì? Nhưng cha chỉ dấu trong lòng chứ nào dám nói ra. Vì dù cha nói ra thì liệu có ai chịu tin cha không? Hay sẽ cười cha là mơ mộng hão huyền. Mà dù có tin thì cũng chỉ buồn thêm thôi chứ biết làm sao được.

Nhưng con yêu à! Hiện nay tình trạng sức khỏe của cha đã ngày càng yếu, những căn bệnh cũ cứ thay nhau tái phát, lại thêm nhiều bệnh mới phát sinh nữa. Chúng cứ giày vò, hành hạ cha đến sức tàn lực kiệt. Cha không biết mình còn có thể trụ được đến bao lâu nữa, đã bao nhiêu lần cha muốn buông xuôi tất cả để ra đi. Đã bao lần bệnh trở nặng, tưởng chừng như cha sẽ chết. Vậy mà không hiểu tại sao mà cha vẫn còn sống được đến tận giờ. Nhưng cha biết rằng với tình trạng sức khỏe, bệnh tật hiện nay của cha thì cha có thể sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Nên hôm nay cha quyết định viết bức thư này cho con và cũng để công khai bí mật này mà cha đã dấu kín trong lòng suốt hơn ba năm qua.

Nếu như một ngày nào đó cha chết đi, cha chỉ hy vọng hai điều. Đó là bà nội của con vẫn sẽ sống mạnh khỏe dù không còn có cha ở bên. Và trước khi cha nhắm mắt sẽ được gặp con dù chỉ một lần. Nhưng cha nghĩ điều đó là không thể, cha hiểu tính mẹ con mà. Nên nếu như cha có thể đợi đến vài năm nữa, và nếu lúc đó cha được làm ghép đầu thì hy vọng qua tivi, đài, báo… mẹ của con sẽ biết được mà chịu dẫn con về với cha, để cho cha con mình được gặp nhau trước khi cha làm phẫu thuật. Lúc đó cho dù có chết thì cha cũng đã được yên lòng mà nhắm mắt rồi. Còn nếu mẹ vẫn không chịu dẫn con về, mà ca phẫu thuật thành công để cha được trở lại là một người bình thường thì nhất định sau này cha sẽ vào đó tìm con. Chỉ sợ là cha không đủ sức để đợi được đến lúc đó thôi. Nếu như vì lý do nào đó mà cha không được làm ghép đầu, hay làm mà thất bại thì cha cũng mong nếu sau này con biết được nguồn gốc của mình thì con hãy về để cho bà nội được gặp con, để bà được có thêm động lực mà sống tiếp. Con hãy thay cha chăm sóc cho bà, ít nhất là về mặt tinh thần. Suốt đời bà đã phải vất vả, khổ sở vì cha quá nhiều rồi, mà cha thì không làm được gì để báo đáp công ơn của bà. Nên cha thấy rất có lỗi với bà.

Hôm nay bầu trời Hà Tĩnh có mưa, cũng hơi lạnh, cha nằm phải đắp chăn. Thời tiết thay đổi nên trong người cha thấy rất đau, rất mệt con à! Nhưng cha vẫn cố gắng viết cho xong bức thư này khi cảm xúc trong lòng cha vẫn đang trào dâng. Mọi người đều nói cha là người hay mơ mộng viển vông, hão huyền. Cũng có thể là cha đã quá mơ mộng rằng con sẽ biết đến cha, và mẹ con sẽ đưa con về với cha. Nhưng có một điều mà cha tin chắc rằng mình không hề mơ mộng, đó là Con Chính Là Con Trai Của Cha. Và cha yêu con rất nhiều con trai yêu quý của cha à!!!

Nước mắt cha vẫn không ngừng tuôn chảy

Nhớ thương con không kể đêm ngày

Ở nơi đây cha vẫn luôn cầu nguyện

Mong cho con được khỏe mạnh,nên người.

Gửi Con Trai: Hải Đăng

Cha Của Con: Phạm Sỹ Long

hình ảnh