Tôi là một nữ hộ sinh nhưng chỉ dám nhận mình là "mụ vườn" - một bà đỡ quê mùa cục mịch.:Embarrassment:. Trong cuộc đời hành nghề của mình , tôi thấy có những niềm vui, nỗi buồn, những băn khoăn, trăn trở mà không biết chia sẻ cùng ai. Có thể , tôi là một người đa sầu, đa cảm, cũng có thể là một người " đi khóc thuê" - theo cách nghĩ của đồng nghiệp tôi.[-(.


Ngày đầu tiên, tôi bước chân vào con đường này, cả nhà tôi không ủng hộ vì bố mẹ tôi nghĩ rằng con gái mà theo nghề y sẽ thực sự vất vả và nếu có con sẽ là một gánh nặng. Nhưng toi vẫn muốn làm một bà đỡ, để đôi tay mình đem đến những thiên thần cho thế giới này. Học 3 năm ở trường trung học, ( thời bấy giờ không có đại học cho chuyên ngành NHS ở Hà Nội , mà phải xuống tận Nam Định ), tôi đã lờ mờ nhận ra rằng , không phải bác sĩ, nhân viên y tế nào cũng là những thiên thần áo trắng. Thầy giáo trong trường tôi đã từng nói trước kỳ thi là " tôi sống bàng nghề thầy giáo có mà chết đói". Và môn thi ấy chúng tôi đỗ hết do lớp tôi có một lớp phó đời sống _ là tôi đây- đại diện cho cả lớp quân tâm đến đời sống của thầy 1 triệu đồng ( vào cái thời mà chị gái tôi dạy học cấp 2 , lương tháng 500 ngàn đồng/ giáo viên biên chế).


Tôi tự đánh giá mình rất chăm chỉ và năng động, ngoài học thêm trên lớp và thực tập tại viện, tôi còn làm thêm tại một phòng khám răng của chồng cô giáo chủ nhiệm với lời hứa là " cô sẽ xin việc cho em". Và mỗi tháng , tôi được nhận thêm 250n. Tôi được học bổng toàn phần suốt 3 năm học, tôi lại chỉ đi xe đạp, không có nhu cầu gì thêm nên 250n đó, tôi hoàn toàn đưa về cho mẹ. Được một tháng đầu, tháng kế tiếp, tôi được cô nhắc nhở là " chị H... trước đây làm việc vừa chăm lại vừa ngoan, tuần rằm, mùng một nhà cô chả phải mua hoa quả gì cả. Nó toàn mua nên nó có lộc lắm, ra trường xin được việc làm ngay." Từ đó, số tiền tôi mang về cho mẹ không bao giờ là 250n cả. Thấy tôi vừa nấu ăn ngon vừa "không có việc gì" nên đáng lẽ tôi chỉ làm 2 tiếng buổi tối lại thành là từ khi tan học đến 11 giờ đêm. Nói thực lòng là có những lúc tôi quá nản lòng.Nhưng mà , nhà tôi không ai làm nghề y cả, cũng không có tiền , nên đành thay osin làm tất cả những gì mà cô giáo muốn, từ nấu cơm, rửa bát, giặt đồ, lau nhà, thậm chí là matxa mặt cho hai vợ chồng cô, đấm lưng vì cô chú mỏi lắm. Có thể, thấy tôi làm chăm chỉ nên cuối tuần , "chú" thưởng cho 50n. Tôi không nhận. Đổi lại , ông ta nhét vào ngực tôi. :(. Với một đứa con gái 19 tuổi, tôi cảm thấy bị xỉ nhục, thậm chí tôi suýt chút nữa đánh ông ta, nhưng quay ra chỉ một cái cười vô lại " muốn đuổi học không?"