Mẹ con mình đang hạnh phúc phải không con? Con có cảm nhận được không? 2 tháng qua mẹ đã cố gắng lắm rồi nhưng mẹ không còn cố gắng được nữa... Mẹ muốn quay lại những tháng ngày trước, lúc mẹ chưa làm những chuyện sai trái, mẹ muốn mẹ mạnh mẽ hơn, không yếu lòng trước những cám dỗ của cuộc sống này và để con không phải sinh ra trong hoàn cảnh này.
Mẹ quá vội vàng, quá tin tưởng ba con, mù quáng yêu ba con để rồi tất cả mẹ nhận lại là gì? Ba con dành tình cảm cho người khác, vậy mà miệng vẫn nói chỉ có mình mẹ, chỉ là vui chơi bên ngoài và rồi khi mẹ biết được thì bỏ rơi mẹ chẳng cần biết mẹ sẽ như thế nào. Nhưng cuộc đời lại trớ trêu lắm, mẹ lại có thai con trong tình cảnh này để rồi bị người ngoài coi khinh, gia đình tổn thương, mẹ chẳng còn gì ngoài con là thứ duy nhất mẹ có được.
Dù bây giờ ba mẹ cưới nhau thì sao? Có thật sự ba con yêu mẹ thương con không hay đây chỉ là trách nhiệm! Mẹ cảm nhận rõ sự thất vọng khi ba con biết con là con gái, mẹ càng cảm nhận rõ những suy nghĩ của ba con qua từng lời nói, ngoài mặt ba con cũng lo lắng cũng quan tâm nhưng với bạn bè thì.... mẹ con mình đang là gánh nặng là rào cản của ba con, là thứ ba con 8 mong muốn nhưng phải chấp nhận.
Mẹ không cảm nhận cũng không thấy ánh sáng của chúng ta ở phía trước đâu cả, mẹ không nhìn thấy được gì cả.... Mẹ phải làm sao đây con? Mẹ phải đi như thế nào đây?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1