Chào mọi người, em cũng tàu ngầm trên webtretho lâu rồi, gần đây em có vài chuyện buồn nên cần tâm sự và chia sẻ, nếu em có gì sai sót mọi người tư vấn giúp em nha, em trẻ người non dạ(8-|). chuyện là em và mẹ anh ấy.


em và anh ấy yêu nhau được 2 năm thì anh dẫn em về nhà ra mắt bố mẹ (lúc ấy tụi em học đại học năm 3 ,cách đây 1,5 năm). anh bảo "ba mẹ của anh rất thích em, ba anh còn kêu em cuối mỗi tuần qua nhà anh chơi". lúc ấy em vừa học vừa dạy thêm nên cũng không có thời gian nhiều, nhiều lúc cuối tuần em chỉ muốn ở nhà họp mặt gia đình, nấu món gì ngon cho mọi người trong nhà ăn, nhưng vì ba anh nói vậy nên em cũng sắp xếp thời gian ghé nhà anh ấy chơi, sáng em dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn rồi mới sang nhà anh ấy, tầm 9h-10h sáng và chơi đến khoảng 4h chiều thì về. Sau đó, anh ấy bảo "em sang nhà anh sớm hơn được không? em qua giờ đó mẹ anh làm đồ ăn hết rồi, mẹ anh nói quá chừng đó" (ngụ ý là nói không tốt về em), em cũng đã trả lời anh "em đi học suốt chỉ nghỉ có ngày cuối tuần, em cũng phải ở nhà phụ mẹ em chứ, nhà em chị em đi lấy chồng rồi, trong nhà chỉ có mình em, anh biết mà". anh bảo em là cố gắng qua sớm hơn để mẹ anh nói. Hôm đó sang chơi, lúc chào bác gái em cũng nói luôn để bác hiểu, em nói là nhà con chỉ còn có mình con, cuối tuần con phụ mẹ con làm việc nhà, con qua trễ bác thông cảm giùm con nha. Bác ấy nói là không có việc gì đâu. Vài tuần sau đó, khi đi học,anh ấy nói với em "Mẹ anh nói em qua chơi nhiều sợ mấy người trong xóm nghĩ không tốt về em, mẹ anh thương em nên mới nghĩ như vậy". Lúc ấy,e ngạc nhiên và shock, thấy em buồn, anh ấy nói "anh mệt em quá, mẹ anh thương em như con nên mới nói vậy, chứ có nghĩ gì đâu, em đừng có suy nghĩ không tốt về mẹ anh". em về nhà buồn và khóc nhiều lắm. khi anh ấy điện thoại em cũng nói luôn "em sang chơi một tuần/lần là nhiều lắm hả anh, để người ta phải nói, nhiều khi em mệt chỉ muốn ở nhà nhưng anh nói ba ấy kêu mỗi tuần qua chơi nên em cũng cố gắng, em biết mẹ anh không ác ý, nhưng em là con gái mà bị nói vậy em không buồn được sao?". anh ấy mong em đừng buồn và vì anh ấy , em suy nghĩ vậy là sai. vì mẹ anh ấy cũng vì nghĩ cho em thôi. Sau đó, em nghĩ mình sai, nên xin lỗi anh ấy. Nhưng em cũng không sang nhà anh ấy chơi nhiều nữa. Sau đó, anh ấy lại trách em nói em không thích mẹ anh, nhưng em có nghĩ vậy đâu. Rồi em cũng sang nhà anh ấy chơi nhưng ít hơn, 1 tháng/1 lần. qua nhà anh ấy chơi, em cũng vui vẻ, thấy việc gì em cũng làm, như thấy nhà có rác thì em quét nhà, rửa bát.... có một lần em sang chơi, em chào nhưng bác ấy không trả lời, em sợ bác không nghe nên chào lại nhưng bác ấy cũng không trả lời, em sợ quá nên đi lên phòng khách nói với anh, sao em thưa hoài mà không thấy mẹ anh trả lời, bộ em có làm gì sai không. Anh ấy nói chắc mẹ anh làm nhiều việc nên mệt không đẻ ý thôi, em đừng để bụng. e nói thôi hai đứa mình xuống bếp phụ bác đi, để bác làm một mình ngồi đây nói chuyện thấy ngại quá vì nhà anh ấy cũng nấu rượu nên việc nhiều lắm. em vừa xuống bác ấy bảo thôi lên chơi đi, bác làm được rồi, mà lời nói thấy không vui pha lẫn khó chịu. em sợ quá nên chạy lên phòng khách ngồi luôn. ăn cơm trưa xong, em rửa bát rôi chiều cũng tranh thủ về. mấy lần sau đó em sang chơi, bác ấy cũng bình thương, rồi cũng có vài lần em chào bác cũng không trả lời, hỏi anh, anh cũng nói y chang như lúc đầu nên em ngại sang chơi thưa hơn. rồi có lần em ngồi nói đùa, sau đó em đưa tay giật nhẹ tóc anh, bác ấy nhìn thấy, lập tức chạy lại chỗ anh liền, bác ây nói" bứt tóc anh D luôn ha". em ngạc nhiên và sợ quá nên không nói gì, nhưng em nghĩ chắc tại bác ấy là mẹ nên thương con mới vậy thôi. Tết gần đến, anh ấy hứa sẽ sang nhà em phụ em dọn phòng học (mẹ em xây một cái phòng riêng cho em dạy kèm, và anh cũng sang nhà em dạy, khi anh dạy ở phòng ấy thì em dạy ở phòng khách nhà em, em dạy theo nhóm, vì tết nên học sinh cũng kéo bàn ghế ăn tất niên, rác đầy nhà) và chở em đi mua sắp đồ ăn tết, và dặn em lo dọn nhà đi, đợi anh ấy. như kế hoạch thì ngày trước tụi em sẽ đi mua siêu thị mua đồ, 14/2 đi xem phim, rồi hôm sau giúp em dọn nhà. Sau đó, vì anh ấy chở mẹ anh đi mua sắm nên ngày trước không mua gì, ngày 14/2 anh xuống kéo em đi siêu thị. tối chở em đi chợ hoa, rồi anh bảo ngày mai anh bận chở mẹ anh đi mua đồ, rồi tối chở mẹ anh đi chợ hoa, anh không xuống em nha. em buồn, vì nhà em chỉ còn mình em là út nên ở nhà dọn dẹp, anh hứa dọn phòng phụ em vậy mà giờ, không phải em không làm được nhưng vì anh nói và thật lòng em cũng cần được chia sẻ, sau đó em tự dọn một mình và thật ra em cũng thấy hơi tủi thân. tết anh ấy chở em đi đường hoa chơi, chưa gì anh đã nói anh chở em đi buổi sáng, chiều về anh chở mẹ anh đi đường hoa nữa. Làm em đi chơi cũng không thoải mái phải tranh thủ về sớm. nhưng em nghĩ tết ai cũng có nhu cầu đi chơi, nên thôi không nghĩ nữa.Tết, em sang nhà anh chơi, tặng quà và lì xì cho hai bác, vì em bị viêm dạ dày mà tết thì nhiều bánh mứt nên ăn rất nóng.em bị đau bụng bên trái, anh thấy em mệt nên bảo em xuống phía sau, kéo ghế bố cho em nằm nghỉ. Bác ấy thấy vậy cũng không hỏi thăm em một lời, mặt hầm hầm, em hỏi buồn nhưng cũng không nói với anh. Sau đó, lúc em xin phép về, bác ấy hỏi em đau bụng hết chưa, e trả lòi hết rồi, cảm ơn bác rồi về, em nghĩ chắc vì bác ấy làm nhiều việc nên không có thời gian hỏi thăm mình thôi, có gì đâu. Song, có một việc cách đây 2 ngày em rất buồn, thú thật cha mẹ em ly hôn từ khi em mới học lớp 1, sau đó, chị -em ở với mẹ nên nhà, nhà toàn nữ nên không dám cắt cổ gà, toàn đem ra chợ nhà người ta cắt cổ, sẵn tiện làm luôn rồi mang về. hôm đó, qua nhà anh chơi. Mẹ anh làm gà giao cho người ta (vì nhà anh nuôi gà bán nên làm luôn). em lăn xăn nhổ lông gà phụ nhưng từ hồi nhỏ tới giờ em rất ít khi nhổ lông gà, nên cũng không rành. chưa gì bác ấy đã nói "nhổ gà giao cho người ta nhổ cho đàng hoàng, để xứt da lồi lõm nhìn phát gớm như gà bệnh đi, ở nhà mình làm như vậy mình ăn thì được". em nghe xong hơi buồn, lúc ấy cũng 12h trưa rồi, em cũng đói và đau bụng, em ngồi vừa nhô lông gà vừa nói chuyện với anh, sau đó, tự dưng bác ấy nạt lớn "nhổ lông mà nhổ xổm ở trên vậy, tróc da hết bây giờ". nhưng mà em nhổ lông gà nãy giờ con gà có bị gì đâu. sau đó, em cũng vừa sợ vừa buồn nên không nói gì nữa. Rồi tự dưng bác ấy hỏi em, chiều nay con có dạy học không vậy, em nói có, bác ấy hỏi mấy giờ, em nói khoảng 4 giờ mấy, bác ấy nói kêu anh D chở về nhà ngủ nghỉ đi, ở đây mắc công chiều mệt lắm. em nói còn sớm mà để em ở phụ chút rồi về. bác ấy lớn tiếng "thui về đi, ở đây mắc công chiều mệt dạy không được đó, chiều bận dạy mà ở đây làm chi, mắc công". Lúc ấy em chỉ muốn khóc thôi, em nói nhỏ "dạ sắp xong rồi, con nhổ xong rồi về". em cúi mặt nhổ cho hết. sau đó, anh dọn cơm năn nỉ em ăn, thật sự em cũng không muốn anh nhưng anh dọn nên em ráng ngồi ăn cho hết. sau đó, em thưa bác trai, bác trai có vẻ ngại bác trai nói" ở chơi đi con, xế chiều rồi về giờ này nắng lăm". lúc ấy khoảng 13h trưa, em nói nhỏ "dạ tại con cũng có việc", em không dám ở lâu vì sợ mình sẽ khóc. em xuống bếp thưa bác gái về. Bác ấy không thèm trả lời em. anh chở em về, em ngồi phía sau khóc. đi được một đoạn anh dừng xe lại nói "mẹ anh chỉ nói vậy thôi chứ không nghĩ gì đâu". em trả lời anh "nếu bác không nghĩ gì sao lúc em thưa bác về, bác không trả lời cũng không thèm nhìn mặt e, em làm gì sai hả a?, 8/3 rồi tết những ngày đặc biệt em đều mua quà tặng bác, em cố gag để bác thích em hơn, em làm gì sai, mà sao bất công quá vậy?" a nói "em không vì anh được sao", em hỏi"em ví anh rồi anh có vì em không, lúc như dzi anh cũng không nói đỡ giùm em lời nào". anh nói"sao anh làm vậy được". em không nói gì, bảo anh chạy xe đi. anh đưa em về, chiếu anh xuống nhà em dạy học rồi tối về, em buồn nên cũng không nói chuyện nhiều với anh. Tối anh điện thoại hoie em có muốn nói gì không? em trả lời"em có nói gì thì em cũng là người dưng thôi anh, có thay đổi được gì không?" anh bảo "em đừng nói vậy, ba anh la mẹ anh rồi, giờ nhà anh loạn tùng phèo lên rồi, sau này anh dọn ra ở riêng, anh chỉ có mình em thôi, đừng bỏ mặc anh". hôm qua, anh biết em buồn nên ghé nhà em chơi cả ngày. giờ em thấy rất buồn,em không biết làm gì nữa, em đợi xét tốt nghiệp, em cố gắng học tiếng anh để thi công chức và xin được đi dạy cho tương lai. em buồn lắm, thương anh nhưng em biết anh yếu đuối và sống tình cảm lắm. nếu có mâu thuẫn thì em vẫn sẽ là người thiệt thôi. anh là con một thì việc ở riêng có thể sao? Em phải làm sao đây mọi người,.