Làm sao khi người mình từng coi là bạn thân hại mình?
Mong mọi người có thể cho em xin lời khuyên.
Chuyện cũng xảy ra hơn 1 năm rồi nhưng quả thật em vẫn không biết làm cách nào để vượt qua.
Cách đây 5 năm khi em còn đang du học ở Nhật, em có chơi thân với 1 chị vì 2 chị em chỉ hơn kém nhau 1 tuổi, đều là du học sinh mà nhà lại ở gần nhau nên trở thành thân từ lúc nào không biết. Cả 2 chị em đều không suôn sẻ trong chuyện tình cảm nên lại càng dễ đồng cảm với nhau. Bình thường hai chị em vẫn hay rủ nhau đi chơi, qua nhà nhau ngủ, nấu nướng cùng nhau ăn uống, động viên nhau học hành làm việc, bạn bè chung vì thế mà cũng khá nhiều. Hai chị em chơi với nhau cũng không có xích mích gì, nửa đêm có chuyện người này cũng không hề ngại sang nhà người kia. Bố mẹ chị sang Nhật chơi, em cũng nhiệt tình đón rước, trả tiền ăn uống, đi lại vì em coi chị như chị gái. Cho đến giờ này 3 năm trước, chị ấy có 1 người bạn học cùng hồi phổ thông sang Nhật học cao học, chị hay rủ cả anh bạn chị với em và mấy người nữa đi chơi như mọi khi. Em mới chia tay người yêu lâu năm nên quả thực lúc ấy cảm thấy rất buồn và trống trải nhưng không còn tâm trí đâu để ý đến ai, nếu không muốn nói là sợ phát khiếp sự săn đón của những người khác nên luôn tránh đàn ông con trai. Anh bạn chị ấy khi đó vẫn bình thường nhưng em cũng không tiếp xúc nhiều, vả lại cũng sợ nhỡ có gì lại ảnh hưởng tình cảm chị em tốt đẹp. Thời gian đó em cũng vừa xin được công việc mới nên em cũng không gặp chị nhiều. Lúc đầu em tưởng chị thích anh bạn này thì vì hiếm khi thấy chị đi chơi với con trai mà lại hay đi với anh bạn nhưng chị luôn bảo 2 người chỉ là bạn bè thôi, vì là bạn cũ gặp nhau ở nơi đất khách quê người nên lại càng thân chứ chị vẫn luôn yêu người cũ. Em đã tưởng chị có thể yêu người khác, quên được những ám ảnh về người cũ đi thì em cũng mừng nhưng chị vẫn nhiều lần khẳng định nên em cũng thôi không hỏi vì chị sẽ cáu với em rồi thành tranh cãi.
Rồi mấy tháng trôi qua, tự dưng bạn chị hay liên lạc với em. Em cũng không đề phòng vì nghĩ bạn chị nếu có gì không tốt chắc chị sẽ cảnh báo mình. Rồi anh ta cũng săn đón và tán tỉnh em. Em chưa kịp kể với chị thì chị đã kiếm chuyện để cãi nhau với em. Sau này khi anh ta ngỏ lời em đã rất băn khoăn vì vẫn sợ chị thích anh ta nên anh ta đã dàn xếp để chị nói với em lần cuối là chị không có gì với anh ta. Khi em và anh ta chinh thức yêu nhau thì chị cũng hạn chế liên lạc với cả 2. Cho đến nửa năm sau khi em có bầu bé nhà em, không ngờ rằng chị và mẹ chị góp một phần vào việc làm con em không cha. Thậm chí còn tuyên bố với mọi người chưa bao giờ coi em là bạn. Em đã rất shock nhưng em không trách chị vì xét cho cùng chuyện con em có cha hay không là do chính cha nó quyết định. Em đã nhắm mắt bỏ qua và cũng coi như không biết chị. Nhưng kể cả không còn chơi với nhau nữa em cũng tuyệt nhiên chưa bao giờ nói xấu chị ấy. Không ngờ có một ngày cách đây 1 năm, em được tận mắt đọc những gì chị chat với bạn bè về em, nói xấu em còn chưa đủ, lại còn mang con gái em mới được mấy tháng tuổi ra để nói. Khi biết chuyện đó em đã rất shock, shock còn hơn lúc biết bố của con gái em lừa gạt em. Dù không chơi với nhau nữa nhưng em vẫn luôn coi trọng chị, vẫn luôn nghĩ đã là bạn thì sẽ là bạn, không bao giờ nghĩ nổi có ngày chị đối xử với em như vậy. Tệ hơn nữa lại còn mang cả con gái bẻ nhỏ của em ra để nói. Em đã phải nghĩ đi nghĩ lại không biết bao nhiêu lần xem đã làm gì đắc tội với chị ấy để chị ấy làm vậy với mình. Còn con gái em nữa, nó có tội gì với chị mà chị đối xử như vậy với nó? Em đã tìm cách liên lạc với chị ấy chỉ để nghe chị ấy nói cho rõ ràng nhưng năm lần bảy lượt chị ấy đều trốn tránh. Em mệt mỏi và thất vọng nhưng cũng chỉ biết cố gắng quên đi tất cả, cố gắng tránh để không bao giờ gặp lại những con người ấy để cuộc sống 2 mẹ con em được bình yên. Vậy mà về VN rồi trái đất như càng nhỏ hơn. Em không biết phải làm thế nào nữa vì cứ nghe tên chị ấy là em lại thấy run rấy, thấy như trái tim bị ai bóp nghẹt vậy. Trên tất cả là thấy xót xa cho con gái mình. Tự thấy mình quá ngu xuẩn vì trước khi kết bạn với chị ấy rất nhiều người từng khuyên can nhưng em không nghĩ chị ấy lại xấu xa đến vậy. Em sợ rằng trong công việc sắp tới sẽ còn phải mặt đối mặt với chị ấy thì em không làm nổi nhiệm vụ của mình mất. Trong thâm tâm em luôn có 2 cách suy nghĩ: vừa muốn bỏ chạy vừa muốn làm một việc gì đó khiến chị phải xấu hổ với việc chị đã làm với mẹ con em. Nhưng thế nào cũng không thể làm cuộc sống của mẹ con em bình yên được. Làm thế nào em mới quên hết được những chuyện này? Làm thế nào em có thể bình thản đối mặt với chị ấy như với bố của con em? Có ai có thể cho em lời khuyên không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Ừ, tại tính mình cũng hơi gàn dở, mình thích có con nhưng ko hẳn thích kết hôn....
Mình là người thích đơn giản, nên phát sinh những chuyện lằng nhằng như cả 2 cùng có gì đó với 1 người là...
Quả bí ngô trước mặt thì dù nó có lăn hay nó bò bạn cũng chẳng quan tâm cơ...
Thật...
Không thể gọi là mối tình tay 3 được vì mình...
dính vào vừa mất bạn lại bực cả mình
yêu online cho nó lành :-SS