Cuộc sống tưởng chừng có lúc hạnh phúc đã mỉm cười với mình nhưng lại không phải. Mẹ đã mơ và vẽ vời cho bức tranh gia đình mình nhiều lắm các con biết không. Nhưng giờ mẹ muốn bỏ và vứt hết tất cả để đến một nơi thật xa chỉ có ba mẹ con ta.Mẹ thật sự là người mẹ không tốt phải không hai con. Mẹ không thể chịu được áp lực gia đình. Nhưng mẹ không muốn các con lớn lên cũng như mẹ. Ngày nhỏ mẹ chỉ sống với bà ngoại các con la chính vì ong ngoại thường đi làm xa.Lúc đó mẹ lúc nào cũng mong ông về. Gần như mẹ đã thiếu đi tình cảm của người cha.Bà ngoại các con vốn hay nong tính.chỉ cần sai một chút là mẹ bị ăn đòn ngay.mẹ nhớ có lần khi đó mẹ khoảng 7 tuổi không biết vì sao âu mỡ (ngày xưa không có dầu chỉ dùng mỡ lợn) của bà bị thiêu một ít.Vậy là bà nghĩ mẹ ăn vụng (hồi đó cơm chộn muối trắng với mõ là ngon nhất). Bà hỏi mẹ,mẹ không nhận. Mà mẹ có ăn đâu mà mẹ nhận. Vậy là bà đánh mẹ bà đánh đến khi mẹ chịu nhận mới thôi.Tuổi thơ của mẹ không có bố bên cạnh nên những này hội ngày lễ nếu có tiền thi sẽ đươc bà mua quà còn không thì thôi. Không chỉ là những trận đòn roi và thiếu thốn vật chất đâu. Nhiều lúc bà chửi mẹ bằng những lời khó nghe.đã có lần mẹ không chịu được và tìm đến cái chết. Khi đó mẹ đang học lớp sáu. Mẹ đã uống hết một gói diệt chuột. Nhưng sau đó bà biết và đưa mẹ đi cấp cứu. Cũng sau lần đó mẹ mới nhận ra ông bà ngoại cũng thương mẹ. Chảng qua là cách dạy dỗ của ông bà nhiều lúc hơi quá.Rồi cứ thế thời gian cứ trôi qua và thỉnh thang lại có những trận đòn những câu chửi rủa và mẹ lại càng cố gắng kiên cường. Tuổi thơ mẹ đi qua như vậy và mẹ nuôi mơ ước cuộc sống hạnh phúc sau này. Rồi mẹ cũng gặp bố các con. Mẹ cũng không biết vì sao nhạn lời lấy bố các con nữa. Mẹ chỉ có cảm giác mẹ mắc nợ bố các con cái gì đó. Giây phút hạnh phúc nhất đời mẹ là khi mẹ biết mình có thai. Nấm con biết không khi đó con chỉ là bào thai 7 tuần tuổi.