Tôi được sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình đông con và không biết là sẽ được xếp vào loại hộ nghèo, cận nghèo hay trung lưu. Ngày tôi còn nhỏ thì ba tôi là nguồn lao động chính trong nhà, mấy anh em tôi chỉ có việc học mà không phải lo nghĩ bất cứ điều gì. Lúc đó tôi cũng như bao đứa trẻ khác vác cặp lên trường học rồi về nhà quẳng cặp ra đó và đi chơi, sức học của tôi rất tốt từ khi cấp 1 nhưng càng lớn tôi lại càng thụt lùi. Từ 1 học sinh giỏi tôi lùi về học sinh khá và cuối cùng là trung bình khá, lúc còn đi học tôi chỉ ước sao cho mình mau lớn để không phải đi học chi cho khổ, thấy người lớn đi làm về có tiền tiêu rồi còn muốn làm gì cũng được thật sướng biết bao. Đến khi tôi hết học và bắt đầu đi làm thì mới thấy "giá như mình nhỏ mãi thì tốt biết mấy".


Ngay lúc này đây tôi thấy mình thật sự bế tắc và có những ý nghĩ ngu dại xuất hiện mà điển hình là chết quách đi cho xong. Nhưng tôi không làm được vì tôi còn thương ba mẹ nhiều lắm, tôi không thể để ba mẹ trả nợ cho tôi được. Số là khi tôi còn là sinh viên, mẹ tôi đã vay tiền sinh viên để chi tiêu trong nhà hay làm gì đó thì tôi không biết, tôi chỉ biết mẹ nói rằng mẹ thấy lãi suất vay sinh viên rẻ không vay thì phí nên mẹ kêu tôi làm giấy gửi về cho mẹ vay tiền. Đến khi tôi ra trường chưa làm được gì thì đã mang trong mình món nợ nhà nước 20 triệu, nhưng lúc đó tôi thật quá tự tin vì nghĩ mình có khả năng trả được. Ra trường được 1 năm tôi vẫn thất nghiệp về quê ăn bám ba mẹ, trong lúc tôi đang mệt mỏi chán chường thì có 1 cơ sở Anh ngữ gọi tôi đi làm nhân viên văn phòng, công việc thì không mệt nhọc gì mấy nếu không nói là hơi nhàn rỗi và lương thì thấp. Tiền lương tôi nhận hàng tháng không đủ để tôi chi trả tiền học phí, ăn, ở cho em trai mình ở Sài Gòn, vì tôi phải nuôi nó học cao đẳng. Số là mẹ tôi nói chị tôi đã nuôi tôi học 3 năm cao đẳng thì đến lượt tôi nuôi em trai học, nhưng ngày đầu tiên nó nhập học thì tôi phải mượn mọi người 7 triệu để cho nó mang vào Sài Gòn nhập học và mỗi tháng chu cấp cho nó 1,5 triệu tiền ăn ở (em trai tôi tiêu rất tiết kiệm). Và thế là nó chỉ mới vào nhập học có 1 học kỳ mà tôi đã phải mang nợ 11 triệu (chưa kể tiền vay sinh viên của mình). Chị tôi nói rằng tôi phải kiếm việc gì đó làm thêm thời gian rảnh chứ để làm lương chỉ có 1,5 triệu/tháng thì lấy đâu ra mà trả nợ rồi tôi còn phải lo cho tương lai của mình. Nhưng tôi thật sự không biết đào đâu ra công việc khi rảnh rỗi vì giờ giấc làm việc của tôi không cố định, cứ nghĩ tới số nợ đó ngày càng tăng thêm tôi lại thấy nặng nề mệt mỏi.


Người ta nói con gái không tài thì cũng có sắc, còn tôi chẳng có tài gì, nhà chẳng giàu có gì, gương mặt và ngoại hình thì chắc hơn Thị Nở 1 chút. Tôi có 1 ước mong được đi dạy tiếng anh cho mọi người (vì tôi biết chút ít tiếng anh), dạy miễn phí cũng không sao hết chỉ cần được dạy là tôi thấy vui rồi, nhưng ở cái nơi vùng quê tôi đang sống thì việc thực hiện mong ước là vô cùng khó khăn.


Bây giờ thật sự bế tắc, dù đã 25 tuổi nhưng chưa có mảnh tình vắt vai, nợ nần chồng chất cũng chẳng ai dám cưới. Thật mệt mỏi quá!


Giá như ngày trước tôi đi làm thêm sớm hơn thì giờ đã có tiền (vì năm 3 tôi mới đi làm thêm), giá như trước đây tôi đừng nghe lời mẹ vay tiền thì đã không phải nợ thế này, giá như..........


Được sống trên đời này là niềm vui nhưng sống như thế này thì mệt mỏi quá...........!!!!!!!!!!!!!