Chào mọi người!
Em xin phép được giấu tên.
Năm nay em tuổi 17.
Gia đình em là gia đình gia giáo, có đủ ba thế hệ : Bà - Ba mẹ - Em và em gái em. Ba mẹ đều là người thương con hết mực, không bao giờ tạo áp lực gì về học hành cho con cái. Bà cũng thương tụi em.
Nhưng tại sao em lại để tiêu đề như vậy ư?
Đó là điều khiến em thực sự mệt mỏi và đau lòng.
Ba thực ra là người gia trưởng, ông thương gia đình nhưng sẽ có đôi lúc vì chuyện "lớn" mà không coi trọng ý kiến của bất kỳ ai trong nhà. Cho nên mẹ em thực sự cảm thấy rất mệt mỏi. Thêm vào đó, người bà của em lại không phải mẹ chồng tốt, thường nói bóng gió, gây chuyện cho mẹ em.
Mẹ em đáng lẽ là người chịu nhiều áp lực nhất, hay stress nhất. Em cũng hiểu cho mẹ, nhưng em lại không thể không thương bản thân.
Tại sao mỗi lần bực bội, mẹ đều mắng em? Cứ cho là nhà bẩn, áo quần chưa kịp giặt, cơm canh nấu lỡ mặn, thì cứ vì như thế mà mắng em! Tại sao lại vì chuyện bà và ba gây áp lực, để rồi bức xúc và mắng em?
Rõ ràng em không phải là người gây chuyện? Em thương mẹ, chưa từng cãi mẹ, nhưng tất cả những áp lực dồn nén của em, sao cứ thế chỉ đổ lên đầu em?
Em chỉ là một cô gái 17 tuổi, ở cái tuổi dở dở ương ương, chưa thực sự trưởng thành, nên em thực sự rất buồn và đau lòng vì mẹ.
Nhiều lúc em rất bực bội tới mức muốn phản kháng và nói cho mẹ biết cảm giác nhưng nhìn thái độ của mẹ, em rất sợ, cũng không biết nói như thế nào cho mẹ hỏi.
Em viết bài này, hi vọng tìm ra lời tâm sự và khuyên bảo đúng đắn, giúp em đỡ cảm thấy stress hơn...
Xin cảm ơn.

