Cv


Bọn em sống chung được hai tháng...


Em yêu anh, đơn giản chỉ là e yêu tính cách của anh, cách sống của anh. Anh là một người sống cực kì nguyên tắc, chăm chỉ. Anh sống một mình nhưng nhà a luôn gọn gàng ngăn nắp từ mọi ngõ ngách, mỗi ngày anh đều lau phòng ngủ một lượt và hai ngày lau nhà từ tầng một lên tầng ba một lần. Tất cả mọi thứ đều rất nguyên tắc. Là một người khi đã lạnh lùng thì người đối diện sẽ có cảm giác bị đóng băng luôn. Nhưng thực tế lại sống cực kì tình cảm và ấm áp. 


Ba mẹ anh li hôn, mẹ anh là giáo viên, mẹ bán hết đất đai nhà cửa làm từ thiện cho nhà Chùa, và ở luôn Chùa. Ba anh cưới lần 2, chung sống được chừng chục năm rồi giờ cũng li hôn. Ba đang sống một mình tại Hà Nội. Ba có xây cho 2 anh em trai anh mỗi người một ngôi nhà 3 tầng nằm sát vách nhau. Anh đang sống một mình.


Bốn mươi tuổi, anh chưa vợ con gia đình, sự nghiệp.... sau nhiều thành công tiền tài, giờ anh vẫn đang chỉ là một nhân viên bán hàng trong một siêu thị điện máy, không tiền tài hay danh vọng.


Anh lớn hơn em mười một tuổi, nhìn anh trẻ hơn tuổi rất nhiều. Bọn em thường xuyên cafe cùng nhau vào buổi tối, thường có những dự định và cùng nhau đi chơi. Bọn em có nhiều thú vui và sở trường giống nhau: thích thơ, thích làm thơ, thích ngồi một góc cf yên tĩnh, thích chụp choẹt những bức hình phong cảnh, thích nghe nhạc trữ tình và nghe radio. Cứ thế, em bị cuốn vào anh tự bao giờ.


Sẽ không có gì phải đắn đo trăn trở, nếu như không phải vì em đã có chồng và một con trai gần 5 tuổi.


2016 là một năm đầy sóng gió và khó khăn. Sau khi e xin nghỉ làm tại một siêu thị điện máy, thì e cứ thất nghiệp dài. Sáu tháng thất nghiệp mà em không dám nói với gia đình ở quê, con em thì vẫn gửi ông bà nội đưa đón đi học. Còn em, không về quê mà tiếp tục ở phòng trọ hàng ngày với 4 bức tường và lật tung các trang web để tìm việc. Việc thì nhiều đấy, nhưng em cứ chẳng thấy phù hợp với mình, em bị stress nặng.


Chồng ngày nào cũng đi làm đến 9, 10h tối mới về, thậm chí muộn hơn. Em cần người tâm sự chia sẻ, em muốn nói chuyện chồng cũng không có thời gian. Đó thực sự là khoảng thời gian với em đầy tăm tối! 


Cưới nhau được hơn 5 năm, và có 1 nhóc trai gần hơn 4 tuổi, có chồng bên cạnh nhưng trong lòng em vẫn luôn trống trải và cô đơn, thậm chí mỗi lần chồng đụng vào người em cũng hay bị nổi da gà và luôn cắn răng chịu đựng chuyện chăn gối, những hành động âu yếm yêu thương chồng dành cho em, em đều miễn cưỡng tiếp nhận, trong thâm tâm em luôn tìm kiếm một người đàn ông nào đó thực sự của đời mình, mãi..... rồi em nghĩ, có lẽ cả đời này em sẽ không được biết tình yêu thực sự là gì. E sẽ không thể gặp được ai mà em yêu họ và họ cũng yêu em thật lòng nữa!


Với chồng, chồng cũng phần nào tự hiểu ra rằng, em không toàn tâm toàn ý sống với chồng, chồng biết, em không yêu chồng, nhưng có lẽ, chồng đã nghĩ rằng, em đã là vợ của chồng rồi thì chồng đã yên tâm, giống như ván đã đóng thuyền. Thực lòng, đôi khi em cũng tự hỏi bản thân mình, tại sao em sống với chồng đã 5-6 năm mà em lại không thể nảy sinh tình cảm với chồng, em lại không thể yêu chồng, mặc dù tự bản thân em đã rất cố gắng để yêu, nhưng càng cố bao nhiêu, em càng nhận ra em không thể! Mặc dù, chồng cũng từng có những mối quan hệ ngoài luồng nhưng em không hề muốn biết và cũng không thực sự quan tâm cho lắm.


Thất nghiệp, stress nặng.....!


Sau đó, chồng cũng động viên em đi làm xa, em chuyển xuống tỉnh khác làm, xa chồng, xa con, xa gia đình.


Rồi..... gặp, quen và yêu anh......! Ngay từ khi quen anh, anh cũng biết là em đã có chồng có con, em cũng chẳng phải một người phụ nữ xinh đẹp nết na, thậm chí em còn hơi mập, không phải mẫu người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp để có thể dễ dàng bồ bịch, em và anh chỉ là bạn, nhưng rồi, hai tâm hồn cô đơn và đồng điệu đã khiến em và anh đi quá xa so với tình bạn.


Anh chưa từng nói với em dù chỉ một lần, và dù chỉ một lời yêu thương ngọt ngào nào cả. Nhưng, tất cả mọi hành động của anh, cách anh chia sẻ với em trong cuộc sống, cách anh quan tâm chăm sóc cho em, tất cả mọi thứ..... đều khiến em đủ hiểu rằng anh cũng rất yêu em và thương em thật lòng!


Nhưng....... bởi là một người đàn ông có suy nghĩ, nên anh luôn động viên em về với gia đình, về với con, anh nói con nhỏ rất tội nghiệp khi thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ. Mỗi lần như vậy em khóc, khóc vì không biết nên sống ra sao!


Anh vẫn luôn bên cạnh và quan tâm chăm sóc em mỗi ngày, và cũng không nói với em dự định gì trong tương lai, vì anh biết em không bỏ được con. Cứ mỗi lần em hỏi anh, hay nói chuyện với anh về những dự định của anh trong tương lai, về mối quan hệ của em và anh, anh chỉ nói rằng "phải xa nhau thôi, em còn có con cần em chăm sóc, nếu em chưa có chồng con, anh đã cưới em lâu rồi, nhưng chúng ta vốn dĩ không thuộc về nhau, con em cần có em, anh còn có nhiều việc phải làm, anh còn phải lấy vợ"


Đêm nào em cũng khóc, mỗi lần như vậy anh chỉ biết ôm chặt em vào lòng, mà không nói một lời nào. Có nhiều lúc, anh nhìn em thật lâu như muốn nói với em rất nhiều điều, nhưng lại không nói gì mà chỉ hôn lên má em, rồi ôm em trong vòng tay anh.


Mỗi ngày trôi qua, anh vẫn luôn quan tâm chăm sóc em một cách chu đáo, vẫn những dự định cùng em làm việc này việc kia, chỉ là không nói lên dự định về hôn nhân với em. 


Sống chung 2 tháng, em đắn đo dằn vặt, cùng anh tiếp tục hay dừng lại để chấp nhận quay về với chồng? Cứ mỗi lần nghĩ đến việc đó em lại khóc, khóc như đứa trẻ lên ba, khóc to đến nỗi anh phải nói với em rằng "anh xin em đấy, hàng xóm họ nghe thấy đó em" rồi lại ôm chặt em trong vòng tay, dù anh không hề rõ lí do em khóc là gì, anh cũng không gặng hỏi, em cũng không nói cho anh biết lí do tại sao. Anh chỉ ôm em, rồi có lúc chọc cười cho em hết khóc, đôi khi nước mắt đang ràn rụa, anh cũng chọc ghẹo em phải bật cười.


Em yêu con, nhưng em yêu anh, em không yêu chồng, e đã cố gắng với quyết định sai của mình để sống với chồng hơn 5 năm, hơn 5 năm có chồng bên cạnh nhưng em luôn buồn, trống trải và cô đơn, luôn muốn tìm kiếm người đàn ông thực sự của đời mình.


Rồi.........!


Em đã tâm sự tất cả với chồng, dù trong khoảng thời gian 2 tháng đó, chồng cũng phần nào hiểu được và từng hỏi em "em đã tìm được người đàn ông thực sự của mình rồi sao?", chồng đã rất đau buồn và bị tổn thương vì em, chồng vẫn nói vì con nên mong em quay về, cùng chồng chăm sóc con, và chồng chấp nhận bỏ qua tất cả, nhưng phải vứt bỏ tất cả những gì thuộc về anh, ngay cả trong suy nghĩ.


Em làm sao có thể vứt bỏ tất cả đây? Em làm sao có thể quên anh, không nghĩ đến anh mỗi ngày đây ạ? Liệu em và chồng có hạnh phúc được? Mỗi ngày trôi qua em sẽ phải sống sao khi bên cạnh chồng, rồi em sẽ lại như xưa, sẽ lại luôn buồn, trống trải và cô đơn trong lòng, em sẽ sống thế nào cho hết những tháng ngày còn lại của đời mình?


Chồng nói cho em lựa chọn, nếu chọn anh thì em không được sống cùng con, không được mang con theo và chồng sẽ nuôi con. Em biết, với người đời, em thật đáng trách, em là người phụ nữ chẳng ra gì, bỏ chồng con và gia đình đi đú đởn với một người đàn ông khác, và chắc họ cũng sẽ chửi em là con đĩ, chửi em rằng ham tiền của nên theo người đàn ông khác, nhưng thực lòng, đến với anh em chẳng màng chút gì gọi là tiền tài danh vọng, càng chẳng phải là đĩ.


Đơn giản chỉ là ở bên cạnh anh em cảm thấy trái tim mình có một bến đỗ bình yên. Thực lòng, em cũng đã rất khổ tâm, khổ tâm vì em đã làm khổ chồng, khổ tâm vì em không thể đưa ra quyết định lựa chọn anh hay là con.


Rồi..... em cũng nói với chồng, em sẽ về sống với chồng cùng chồng chăm sóc và nuôi con khôn lớn, nhưng em cũng nói với chồng rằng trong lòng em coi như đã chết. Công việc của em hiện tại là quản lý một shop thời trang với mức lương không cao chỉ tầm chục triệu, công việc đang rất ổn, nhưng em cố gắng làm hết tháng thì về, em nói vậy.


Nói vậy với chồng, nhưng thực lòng em vẫn đang quá nhiều đắn đo trăn trở và suy nghĩ, em nên sống thế nào đây? Tiếp tục với anh hay dừng lại? Em đang cảm thấy bế tắc và chán nản !!!