Còn 2 tuần nữa là em bước vào lớp 12 rồi. Nhưng e ko muốn học nữa vì e cảm thấy rất mệt mỏi. E chả muốn làm gì, chỉ muốn ngủ cả ngày. E từng bị trầm cảm năm lớp 6 khi bước vào môi trường mới khiến e ko quen và dần xa lánh bạn bè 4 năm cấp 2 e đều lên Bạch Mai 1 tháng 1 lần để khám ở khoa thần kinh và mua thuốc. Lúc đấy e điên lắm, ko rời được mẹ. Bạn bè dần xa cách nhưng e may mắn gặp được cô giáo chủ nhiệm tâm lý, cô giúp đỡ e rất nhiều. E cảm thấy rất may mắn và yêu quý cô. Kì 2 lớp 9 e ko nhớ rõ nhưng e dừng thuốc vì e thấy e ổn rồi. E thi trượt trường c3 mong muốn. E thấy rất buồn rất khó chịu, e rất muốn xin chuyển trường. Xích mích các bạn cùng lớp mặc dù ban đầu mọi thứ vẫn rất tốt e khi chấp nhận học ở môi trường đấy. Lớp 10 e thay đổi bạn chơi nhiều liên tục vì e bị các bạn hiểu lầm và nhiều chuyện nữa. E sang chơi với lớp bên cạnh. Tính e hồ hởi, hướng ngoại lên quen được hơn nửa lớp đấy. Lên lớp 11 các bạn trong lớp chơi lại với e vì cno cảm thấy e rất bình thường, trước là do tin sai người, do con bé kia bịa chuyện e. E ít chơi với lớp bên cạnh đi. Dần dần ko chơi nữa. E có 1 nhóm chơi nhiều ở lớp và 1 thằng e coi là bạn thân. Lớp 11 khá ổn và vui. Hè 11 xa nhà 1 tháng đi học ielts, e khá khó tính trong việc ở chung nhưng lên đấy e lại thích nghi rất nhanh và quen gần hết mọi người trong ktx thậm trí nhiều ngi biết tên e mà e ko biết tên họ. Lần đầu thi ielts sau 2 năm học, thi trượt aim. Lúc đầu e muốn thi lại nhưng e rối quá. Về nhà ko quen lớp lại phải đi học bù quá nhiều, kiến thức 12 thì khó. Từ 1 đứa học ổn ở lớp thành đứa dốt nhất. E dừng ielts vì e thấy quá nặng, e học khối tự nhiên Toán Lý Hoá Anh, ielts khiến e suy nghĩ quá nhiều e tiếc thời gian cho nó, tiếc tiền của bố mẹ. E thấy rất mệt mỏi vì có hôm e đi học từ 2h đến 9r. Đc mấy hôm về nhà mẹ e thấy e bất ổn, e lại uống lại thuốc trầm cảm. Thời gian này e dần xa cách mọi người vì tâm lý e ko ổn định. E cứ nghĩ sau này tâm trạng tốt hơn thì e sẽ làm sẽ nói chuyện lại nhưng ko. Đã 20 ngày rồi e ko đỡ, bài vở còn quá nhiều e lại ko muốn học. E xoá fb, ít nhắn mess. Ngày càng khép kín với mn, hầu như e chỉ nói chuyện với mẹ. Ai e cũng đem so sánh vs bản thân mình. Sao ngta vẫn tiếp tục sống lỗ lục còn e thì ko, thời gian qua thì e lại tiếc. E nghĩ tương lai e còn vô dụng như này thì bố mẹ e sẽ dựa vào ai. Mai e đi chơi đi biển. E đã nghĩ hay là mình đi ra xa dù e ko biết bơi... vì e nghĩ đến tương lai e thấy bản thân mình vô dụng quá, e làm bố mẹ khổ rất nhiều rồi. E chỉ muốn ngủ ngủ và ngủ vì ngủ e sẽ ko suy nghĩ nữa.

E điên quá, e ko dám nói chuyện e có suy nghĩ... kia với bạn bè vì e sợ cno biết e đag bị bệnh. Nói với mẹ thì càng ko sao e nỡ nói ra từ đấy với mẹ.