Em sẽ chết vì tự ti với làn da kinh khủng của mình
Chào các cô, các chị.
Em năm nay 19-20 tuổi, đáng ra là tuổi đẹp nhất nhưng với em lúc này em cảm thấy thật kinh khủng.
Em mới vào ĐH, cũng sắp qua năm nhất rồi, giờ mọi người bắt đầu nhắc về chuyện bạn trai, người yêu rồi lấy chồng đẻ con. Nhưng mọi người càng nhắc làm em lại càng cảm thấy sợ hãi.
Em không cao lắm, 3 vòng thì cũng tạm coi là ổn, mặt mũi cũng thuộc dạng ưa nhìn. Học hành thì em tự cảm thấy mình học cũng không đến nỗi, cũng chăm chỉ, gia đình gia giáo. Về tính cách thì em thuộc dạng độc lập, nhiều lúc cũng nhường nhịn người khác, hiền lành.
Tất cả những cái đó chắc là điểm tốt hết rồi, nhưng tất cả chẳng thể nào bù lại được làn da kinh khủng khiếp của em cả.
Ngày trước thì em gầy lắm, cứ gọi là gầy như con cá mắm, đến giai đoạn dạy thì thì tự nhiên nó béo lên, tăng cân không phanh ... Và kết quả là rạn da... Từ đầu đến chân từ trung ương đến địa phương, chỗ nào em cũng có những vết rạn chằng chịt, đùi, bắp chân, bả vai, bắp tay....Nhìn đáng sợ vô cùng. Có mỗi cái lưng trắng trẻo, sau một thời gian em phải uống thuốc đau dạ dày, nó bắt đầu nổi mụn. Nhiều lúc em còn thấy kinh sợ nữa là sau này có người khác nhìn thấy. Ra ngoài ai cũng khen ra em sao mà trắng thế, nhiều người còn nói muốn da trắng như em, nhưng đấy chỉ là cái còn chừa lại ở cổ, mặt, cánh tay cổ chân thôi.... Hè mà lúc nào em cũng quẩn lửng quần rồi áo phông hoặc sơ mi, nhìn các bạn mặc áo ba lỗ hay váy quần đùi em cũng thèm lắm.
Vì làn da mà em thấy tự ti vô cùng. Ngày trước cũng thích nhưng lại chẳng bao giờ dám đến gần người ta, cũng chẳng bao giờ em nghĩ sẽ có người yêu cả, mọi người lại cứ nhắc đến làm em mệt mỏi vô cùng.
Bình thường với các bạn em cũng cười nói vô tư, cũng vui vẻ lắm, mà về đến nhà, khi ở một mình thì lại suy nghĩ bao nhiêu thứ. Con trai bây giờ chỉ thích những đứa da dẻ mịn màng, thích từ cái ngoại hình thôi đúng không ạ?
Em còn nghĩ, chắc sau này người yêu hay chồng em cũng sẽ thuộc dạng ế thì mới để ý đến đứa như em, hoặc khi nhìn thấy da em sau lớp quần áo sẽ đá em đi không thương tiếc, bao nhiêu cái tốt cũng chẳng bù đắp nổi.
Hoặc em còn nghĩ sau này sẽ học thật giỏi, kiếm được thật nhiều tiền rồi nhận một đứa con về nuôi thôi chứ không bao giờ lấy chồng mất.
Mấy hôm nay em được nghỉ học ở nhà, trời còn mưa, tâm trạng down quá nên lên đây trải lòng tí thôi, bình thường cũng không biết nói với ai cả.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chị ơi em...