Năm nay mình 26 tuổi, là một viên chức nhà nước. Người thân và đồng nghiệp có giới thiệu cho mình một vài đối tượng nhưng mình đều từ chối. Có người thì nói mình kén chọn quá, người thì nói hay có người giữ phải đi cắt tiền duyên mới lấy được chồng. Nhưng mình biết đó không phải là lí do mà mình từ chối họ. Mà......Mà.....Mà do mình là một đứa xấu xí nếu không muốn gọi là ''hói'', mình chỉ có cái ''mác'' viên chức mà thôi. Mình rất sợ những lời bàn tán khi lấy chồng: Ôi vợ thằng ấy xấu lắm, hay con dâu nhà bà A xấu nhất làng tôi chưa thấy đứa nào xấu như nó. ....... Mình sợ..... sợ.... sợ lắm!


Thời gian gần đây bạn bố mình có giới thiệu cho một anh ở xóm trên, làm kinh doanh nhỏ. Khi đó mình đã nói với gia đình mình là mình không muốn gặp. Nhưng rồi anh ta cũng xuống nhà mình 2 lần và mình đều không tiếp. Thời gian đó mình đã bị giáo huấn rất nhiều. Mình nghĩ mình không chốn tránh được, mình phải gặp anh ta một lần thì lần sau anh ta sẽ không xuống nữa. Hôm sau anh ta lại xuống và mình đi chơi không có nhà. Tối mình có nhận được tin nhắn của anh: Anh xuống chơi nhưng em không có nhà. Mình đã nhắn và bảo anh đừng xuống nhà mình nữa. Anh nói xin lỗi đã làm phiền mình và muốn làm bạn với mình. Sau đó mình đã nhắn lại: Không phải lỗi của anh, do em còn nhiều việc chưa làm xong nên không muốn để tình cảm ảnh hưởng thôi. Trưa hôm sau mình nhận được tin: Anh muốn mình xem anh là một người bạn, em hãy làm những việc chưa làm xong anh chờ. Từ hôm đó đến nay mình và anh không nhắn tin nữa. Mình không biết mình làm thế là đúng hay sai nữa!