Cảm giác đó chạm tới chút khổ đau vụn vặt. Đôi khi quá khứ cũng để lại chút gia vị quá tay làm món ăn hôm nay chát ngắt. Không nên gọi là đợi chờ, vì chỉ là đang sống nốt những ngày đơn độc. Đâu ai đợi ai, cũng không ai muốn nhắc ai vài ba câu sáo rỗng. Đâu có khoảng cách nào đủ ngắn, để hành động đúng với lòng quan tâm. Khoảng cách đã dài thì nói ít thôi, đợi hờ hững thôi để không ai bồn chồn và không ai khắc khoải…
Xem ra hành trình của một cuộc yêu không nằm ở thời gian, nó nằm ở những điều trải qua. Mỗi hành trình dù đi bằng xe đạp hay siêu tốc cũng đều có những trạm ngừng riêng. Qua bao nhiêu trạm, là hạnh phúc hay khổ đau thì phải xem sau mỗi trạm vận tốc sẽ thay đổi ra sao.
Khoảng cách địa lý và thời gian đều không phải vấn đề, với em, mọi thứ chỉ dừng lại ở cảm xúc… Đâu cần những trạm dừng phi thường, chỉ hãy là nơi ngừng chân vừa đủ chạm và vừa tay với.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1