Trước đây có nhỏ bạn từng buông ra một câu mà cả tôi, lẫn đám bạn, trên dưới gật gù, đan xen thêm chút chột dạ: "Tao với tụi mày , cả bao nhiêu người trên thế giới này, ai mà chả cần tiền. Nhưng buồn cười cái là ai cũng ngại khi phải nhắc đến tiền. Cái gì bỏ thêm chữ tiền vào cũng thấy thô tục đi mấy phần, nhưng không có tiền thì đến thô tục cũng chẳng có!".
Từ lúc nào mà tiền-yếu tố không phải quan trọng nhất, nhưng là yếu tố cần-nhất để duy trì cuộc sống, lại trở thành thước đo đánh giá phẩm chất và nhân cách mỗi người? Trong khi những món quà ta trao nhau, những món ăn thường ngày, những bộ quần áo đang khoác trên người kia, cái gì chẳng phải mua từ tiền mà ra?
Nói tóm gọn hơn, nếu bạn dư dả thì bạn sẽ có điều kiện trở nên hạnh phúc hơn. Nhưng hãy nhớ: "Đừng bao giờ coi tiền là hạnh phúc, hãy coi tiền là công cụ để có được hạnh phúc. Cuối cùng, nếu vẫn lăn tăn với câu hỏi: "Thật giàu hay thật nhiều tiền cũng chẳng để làm gì". Tôi có một gợi ý, như chính câu chuyện "detox tâm hồn" của Michelle Phan: "Giàu là để khi nào mệt mỏi và kiệt quệ, thì ít nhất, chúng ta vẫn có tiền để đi du lịch thanh lọc tâm hồn, tự cho mình thanh cao khi không màng tới tiền bạc lúc này
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thôi cứ gắng kiếm tiền đi. Còn khổ hay sướng là do mình thui.... :D Have Fun!