Có nên từ bỏ ngôi nhà mình yêu và thành phố mình muốn sống?
Tôi 25 tuổi làm nhân viên bán hàng lương ~8 triệu,chồng tôi 26 tuổi làm tài xế taxi thu nhập ~15 triệu,chúng tôi cưới nhau 2 năm có 1 căn nhà nhỏ xinh chỉ 28m2 ở Thành Phố,30 triệu tiền tiết kiệm,2 chiếc xe máy và 1 chiếc xe hơi mua góp còn nợ ngân hàng ~350 triệu.Chúng tôi chưa có con...thật ra 2 tháng trước tôi đã từng mang thai... nhưng giờ thì không nữa vì có lẽ con và chúng tôi chưa đủ duyên...Chồng tôi là 1 người tốt bụng, hiền lành biết san sẻ,quan tâm,chăm sóc vợ,anh ấy yêu tôi rất nhiều và tôi cũng vậy yêu anh ấy rất nhiều.Nếu nói tôi sợ gì nhất thì điều đó chính là sợ cuộc sống thường nhật trở nên nhàm chán,sợ người mình yêu sống không vui khoẻ,vốn dĩ chồng tôi đã là 1 người nhàm chán anh không lãng mạn sẽ không biết chủ động hẹn hò hay lên kế hoạch gì cả,cũng rất dễ thoả mãn,13 giờ đồng hồ lái xe ngoài đường chỉ cần khuya về nhà có cơm vợ nấu dọn sẵn trên bếp,vợ ngồi đối diện nhìn mình ăn vậy là vui rồi,nếu tôi đi làm suốt tuần anh ấy cũng sẽ không nghỉ,còn tôi có ngày off anh ấy sẽ nghỉ theo để ở nhà với vợ tuy nhiên anh ấy chỉ thích ở trong nhà không thích đi đâu cả,thực sự anh ấy sẽ không bao giờ tự rủ tôi đi du lịch hoặc nơi để hẹn hò mà luôn là tôi...ví như nếu tôi nói chúng ta ra ngoài ăn thì anh ấy sẽ chở đi và nếu trên đường tôi không chỉ dừng lại ở quán nào hay nói sẽ đi đến đâu ăn anh ấy sẽ chạy hoài mà không biết dừng lại ở đâu đấy...tất nhiên nếu có nghĩ ra sẽ đi công viên hay cafe luôn là tôi rủ và anh ấy cũng
Sẽ hối về sớm haizz... chỉ mình tôi thích thú chồng tôi chỉ muốn ở nhà nằm nghỉ nói chuyện với vợ vậy thôi để giữ sức khoẻ mai còn đi làm.Thứ hiện tại làm tôi không happy chính là về công việc của chồng,tôi cảm thấy nó không tốt cho sức khoẻ của anh và anh cũng không còn thời gian cho tôi cho chính mình.Thời gian của chúng tôi thế này,chúng tôi dậy vào lúc 7h30 sửa soạn và cùng đi ăn sáng,tôi đến chỗ làm, 4h30 tan ca đi siêu thị về nấu cơm,ăn cơm 1 mình, dọn dẹp nhà cửa và nằm đợi chồng về...còn anh sẽ lái xe đến tận ~22h mới về sau khi ăn sáng thì sẽ không ăn gì nữa đến khi về ăn cơm nhà,tôi luôn hỏi anh sao có thể chịu được rồi đau bao tử thì sao? anh nói quen rồi,lái xe đến giờ ăn thì có khách,chạy rồi qua cơn đói không đói nữa với khó đậu xe để mua đồ ăn còn nếu có thể được sẽ mua bánh gì đó ăn đỡ đói đến tối về ăn cơm nhà...Tôi mua bánh trái để chồng bỏ lên xe vì sợ anh nhịn ăn như vậy thì anh lại không mang lên nói chỗ đâu mà để...Tôi cằn nhằn nói không lẽ tài xế nào cũng như anh?thì anh lơ đi cười trừ...anh lo lắng quan tâm vợ nhưng không biết quý bản thân.Anh còn bị bệnh từ nghề của mình như đau khớp ngón cái bên tay hay cầm vô lăng,đau nhức khớp gối,vai lưng,nhức đầu,lưng anh bị nấm đỏ lên mỗi khi ra mồ hôi nhiều và nắng nóng,bôi thuốc nhưng ko hết được vì cứ phải ngồi như thế mỗi ngày...thời tiết lại càng ngày càng oi bức,tối về câu đầu tiên anh nói là mệt quá,sáng vừa thức dậy cũng vẫn là 2 chữ đó,vì làm về trễ và đói nên ăn nhiều vào ban đêm cũng làm anh bị mập,ăn xong lại lên tắm khuya cũng làm tôi lo lắng...tôi đợi chồng cả buổi anh về thì mừng lắm nên tíu ta tíu tít luyên thuyên làm anh không ngủ sớm được anh hay bực mình năn nỉ vợ ngủ đi sáng mai đi làm tôi cũng biết anh mệt nhưng mà vẫn cứ như vậy ko cho anh ngủ liền đc,nhiều khi giận dỗi chồng không thương mình ,thường gần 12h đêm 2 đứa mới có thể ngủ.Tôi hạnh phúc cũng được bạn bè ngưỡng mộ vì sau khi kết hôn đa có tổ ấm riêng có nhà xe trên Thành Phố,có chồng tốt bụng yêu vợ,nhưng tôi không nghĩ mình thật sự hạnh phúc.Nhiều lần tôi nghĩ có nên bán nhà bán xe đi để về quê mở gì đó kinh doanh không 2 vc cùng làm sống không bon chen và anh đỡ cực hơn cũng có nhiều thời gian cho nhau hơn bây giờ?!tất nhiên với tuổi còn trẻ như vậy ban đầu chung tôi không thích sống ở quê khó khăn lắm mới mua được căn nhà nhỏ xinh này trên TP...liệu về quê sống cuộc đời bình bình an an hay vơ chồng cố gắng chịu khó bám trụ ở TP lúc còn trẻ!?tôi rất mong nhận được ý kiến khách quan từ phía ngoài của mọi người.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1