Chuyện của mình hơi dài dòng, nhờ mọi người đọc giùm và góp ý kiến.
Em trai mình có con với bạn gái. Lúc cô bé này (tên N) có thai được 4 tháng thì gia đình mình phát hiện, và đưa về nhà nuôi. Thời gian sanh nở gia đình mình cũng nuôi cũng chăm, đến nỗi người cùng bệnh viện còn tưởng mẹ mình là mẹ ruột, vì ở đó chăm suốt, còn mình là chị ruột, vì ngày nào cũng nấu cơm đem lên trước khi đi làm, chiều nấu cơm đem lên khi đi làm về. Bố mẹ cô bé N cũng có đến, nhưng không nuôi, chỉ đến thăm thôi.
Về nhà mình ở nhưng cô bé không hợp văn hóa gia đình mình, không hợp thói quen sống của gia đình mình (vì quen ngủ đến 10g sáng và đi ngủ lúc 2g sáng, ở nhà mình không có chuyện đó, và còn nhiều thứ khác nữa), vì thế, cô bé bỏ đi. Em trai mình đi theo. Nhưng chỉ được một thời gian thì hai đứa chia tay. Em trai mình về lại nhà.
Một vấn đề khúc mắc là vì 2 đứa không lấy nhau, mà thời gian bé đó sanh em mình bị mất CMND, hộ khẩu thì chưa nhập về (sau khi đi NVQS). Vì lúc đó nhà mình bị giải tỏa, chuyển về ngoại thành ở nhưng chưa có nhà, chưa có giấy tờ nhà nên không chuyển HK đi được, mà kêu nhập HK lại chỗ cũ thì địa phương cũ không cho (còn nhà đâu mà nhập). Nên khi đi làm giấy khai sinh cho bé B cháu mình thì cô bé đó đứng tên một mình.
Bé B theo mẹ đi lúc 6 tháng. Khoảng 1, 2 tháng sau thì em mình về nhà, rồi chỉ chạy qua chạy lại thăm con (bé N cũng về nhà mẹ). Sau đó em trai mình xin mẹ mình đem bé B về nuôi, vì nhìn con bé gày gò thương quá. Nhà mình dĩ nhiên đồng ý. Bé B dễ thương vô cùng, xinh xắn, trắng trẻo, mắt to tròn, vô cùng đáng yêu, vậy mà khi về nhà, cả nhà mình, cả hàng xóm nhìn rớt nước mắt, không nhận ra. Cả người con bé còn có đôi mắt, vẻ mệt mỏi yếu ớt, ruồi bu không muốn đuổi. Nhà mình thương cháu quá, thế là lại chăm bẵm con bé, sáng mẹ nó đưa qua rồi đi làm, tối rước về. Thế rồi qua ngày thôi nôi con bé, mẹ nó lại gây sự, cãi nhau, lại giành con về "không thèm" cho nhà nội nuôi nữa.
Nhưng rồi cũng không nuôi được, lại đưa qua nội. Rồi khi nào ghét ghét giận giận lại vác về không hề báo trước. Việc học của con bé gián đoạn liên tục. Chuyện nhà mình đóng tiền học (và cả tiền CSVC đầu năm) rồi mẹ bé vác con về, bỏ tiền là bình thường. Nhà mình nói nhiều lần là cứ để nhà mình nuôi, nhớ con cứ đến thăm, cuối tuần đem về cũng được, đưa đi chơi cũng được, miễn là làm sao để con bé ổn định, không có kiểu nay ở nhà cha mai ở nhà mẹ. Nhưng cô bé đó vẫn cứ làm theo ý thích.
Điều đáng nói là giành đem con về nhưng không chăm lo cho con bé một chút gì, chỉ để "đã nư". Quần áo, giày dép rách te tua, cái áo mặc từ lúc 1 tuổi mà mặc miết đến khi 5 tuổi (chỉ ngắn lên thôi còn vẫn mặc vừa nhé, kỷ lục luôn, con bé cháu mình gầy gò bé xíu à). Đồ chơi mình cho cháu đem về thì nói (với con) thẳng mặt mình: "Đem cái thứ này về làm gì", trong khi đó là hộp búp bê Barbie con bé thích vô cùng. Mà bản thân N thì không mua cho con bé thứ đồ chơi nào. Mà con bé tội nghiệp, cái gì mẹ mua cho thì nó quý lắm, quần áo cũng vậy, và mẹ mua cái gì là sung sướng khoe ngay.
Đến năm nay, con bé lên lớp 1, cho về bên đó đi học. Gần đây cuối tuần về nhà mình, mang cả cặp theo mình mới tá hỏa là con bé học quá dốt, quá sức dốt, vì gia đình bên đó hoàn toàn không để ý gì đến chuyện học của con bé. Chữ chưa biết đọc, viết thì xấu... 2 tuần vừa rồi, thấy tờ giấy ôn tập của cô giáo mình mới hỡi ơi. Mình nói kiểu này thi tiếng Việt chắc chỉ 3, 4 điểm. Tuần trước cháu về, lôi bài thi thử của nó ra mà xót xa, còn tệ hơn mình nghĩ nữa (vì hóa ra bé đã được học nhiều hơn mình tưởng), chỉ được 2 điểm và 0,5 điểm. Trời ơi, bắt con bé học có 2 ngày cuối tuần, không đi chơi, cũng không chơi gì với con mình (thằng nhóc nhà mình giận mẹ luôn vì không ngó ngàng gì tới nó), thấy cũng tội nhưng quả thực mình cuống lên, khéo mà con bé ở lại lớp mất.
Trước đó, một ngày đẹp trời, mẹ bé khủng khỉnh nhắn tin cho em trai mình: "Đem con về nuôi đi, tui nuôi không nổi!". Nói thật, nhà mình nghe thế mừng quýnh, nhưng em mình gọi điện hỏi thì cô nàng không bắt máy. Đến nhà thì tránh mặt.
Nhà mình gọi điện và hẹn ba của cô bé đấy qua nhà mình nói chuyện. Nhưng câu chuyện cũng không đi đến đâu. Ông ấy già yếu, hom hem, qua đến nơi vừa ngồi thở vừa móm mém lắc đầu: "Nó lì lắm, nhà có 3 đứa mà có mình nó như thế, nói không nghe. Nó cứ giành con về rồi có lo cho con đâu, toàn tui lo. Bả thì bị bịnh giai đoạn 2 rồi, tui phải vừa lo cho bả vừa lo cho nó, tui đâu có lo được chuyện học cho nó. Tui thấy nó về nó cũng lấy ra học, lấy vở ra hát hò gì đó mà? Nói thiệt chứ từ đầu năm tới giờ con nhỏ đi học chứ nó có đưa con nó đi học được bữa nào đâu, toàn tui đưa đi tui đón về hông hà..."
Nhà mình nói muốn đưa bé về nuôi, nhưng phải làm lại giấy khai sanh chứ không có cái kiểu nuôi cháu mà như đi nuôi trẻ thuê, khi nào mẹ nó muốn vác về thì vác như thế. Không nói gì đến chuyện mất công mình hay thế nào, nhưng trên hết là việc học của con bé không thể ổn định được. Đó là chưa kể có gì không vừa ý là đòi: "Con về ngoại". Nhà mình người Bắc, dạy trẻ con dạy từng câu nói, không có chuyện nói trống không, đi phải thưa, về phải trình, ăn cơm phải mời..., nói chung hơi khắt khe bó buộc, nên cứ hơi tí thì "Con về ngoại" làm sao mà dạy được!
Nhưng ba của N nói rằng muốn làm lại giấy tờ phải 2 đứa nó ra phường làm. Mà giờ nó không chịu đi thì tui biết làm sao! Thế là cuộc nói chuyện đi vào ngõ cụt.
Theo mình nghĩ và theo mình biết, gia đình mình vẫn có thể thử ADN và lấy kết quả đó để em mình xin nhận con và sau đó là xin giành quyền nuôi con. Mình nghĩ thế có đúng không? Có khả thi không? Và mình có nên làm thế không?
Mình cũng biết người mẹ là quan trọng nhất đối với một đứa trẻ. Mình cũng biết cháu mình rất yêu mẹ. Nhưng mẹ ích kỷ và không quan tâm đến con như thế, chỉ giành con cho thỏa cái tôi của mình thì không có mẹ có lẽ tốt hơn. Suy nghĩ đó của mình có tiêu cực quá không? Có phiến diện không? Mình muốn nghe ý kiến từ người ngoài. Cảm ơn các bạn nhiều!