chuyện là em gái mình cực kỳ may mắn luôn ấy, vào được một gia đình bố mẹ chồng hết sức cung phụng con dâu. Mới gần đây bố chồng vì bệnh nặng mà mất em mình mới kể làm dâu bao nhiêu năm nay em mình chưa phải làm lụng gì cả, chuyện trong nhà hai vợ chồng chỉ cần ngồi im chăm cháu còn ông bà lo hết từ A-Z. Em mình nhiều lần cũng than phiền rằng vì tính chất công việc nên cũng không chăm con được nhiều, còn bố mẹ chồng thì khỏi phải nói cưng con dâu hơn cưng vàng nữa. Ngày em mình sinh, bố chồng là người đưa em vào viện làm hết giấy tờ cho em mình sinh. Đến khi sinh em bé bố cũng là người mang từng bữa cơm cữ vào cho em mình, tại mẹ chồng là dân chợ nên phải ra ngoài nhiều ấy. Thật sự mà nói nghe mà cầm không được nước mắt, đến khi con của em mình bị ốm người chở cháu đi viện là bố chồng của nó chứ không phải chồng. Thế mà chưa kịp báo hiếu chưa kịp chăm sóc ông ngày nào chưa kịp làm gì thì bố chồng bệnh rồi qua đời. Việc em mình làm được cho bố chồng đó chính là đi làm giấy báo tử cho ông. Vừa nói em mình vừa khóc, nghe mà nghẹn đắng ở cổ họng. có thể nói em mình may mắn có được ông bố chồng cực kỳ là tuyệt vời.

