Mình 1 phụ nữ 29t chuẩn bị đón tuổi 30 rồi, có 2 cô công chúa lớn thì 3t, nhỏ thì 4t tuổi. Có 1 thằng chồng chưa muốn nói tới, có 1 công việc tàn tàn đủ nuôi sống bản thân và con.
Mình nói thẳng ra từ cấp 2 đi học tới giờ ngoài tiền bạc được trợ cấp còn lại là phải tự lo cho bản thân từ quần áo cho đến việc học hành.
Khi mình đến tuổi dậy thì cũng tự lo cho bản thân (ko hề ai hỏi thăm mình tình hình sức khỏe, hay tâm trạng như thế nào) - mình sống cô độc trong xung quanh nhũng người là người.
Học ra trường mình đi làm như 1 người công nhân thực sự, 7h sáng làm đến 9h đêm mới về phòng trọ, quen biết thêm nhiều đồng nghiệp dễ thương, họ như người thân của mình và có lẽ họ còn hơn người thân mình nữa.
Quen biết và được nhiều anh để ý vì mình lúc đó nhanh nhẹn, dễ thương và rất hòa đồng, nhưng rồi giữa người mình yêu và người yêu mình, mình đã chọn người yêu mình dù ko biết gia đình anh ta như thế nào (mà cũng chẳng ai nói mình phải như thế).
Cứới chồng, khi ra Bắc ập xuống mắt mình là những đều mình ko ngờ tới, bố chồng mình khi ở trong Nam nói rằng: nhà mình rất rộng con mua đồ trang trí đám cưới phải nhiều, phải to mới đủ - vậy mà 12h đêm 29 tết mình đến Thanh Hóa, về đến cổng. Nhà tối um, nho nhỏ như 2 phòng trọ ghép lại, cũng chẳng sao vì chồng và mình cũng ko phải ở lâu - nên thôi, chỉ thấy bố chồng mình nói quá,