Mình lấy chồng được hơn 1 năm rồi, cuộc sống của vợ chồng mình chưa bao giờ có tiếng cười. Từ ngày mang bầu mình đã phải khóc rất nhiều vì chồng. Có lẽ vì quyết định cưới quá vội vàng, chưa kịp biết hết tính chồng. Nhưng gần đây mọi việc ngày càng tồi tệ hơn. Chồng mình không muốn đi đâu cùng mình, đi làm về hơn 40km trên đường, về đến nhà chồng nhìn như không thấy, không chào hỏi, mặt lạnh tanh. Lúc con khóc chồng trợn mắt lên mắng chửi mày tao, chồng luôn kêu tại sao kiếp trước ăn ở thế nào để kiếp này sống khổ quá. Bàn thân mình lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chồng con. Đi làm về chỉ kịp thay quần áo là chạy vào bếp, đến tối lên giường mới có tg nghỉ ngơi. chồng mình cứ nhìn thấy vợ ngồi ko là khó chịu và để ý. Hôn nhân của mình lúc nào cũng như ngọn nến trước gió được 1,2 ngày cùng lắm 1tuần lại cãi nhau vì những chuyện không đâu. mình hỏi chồng lý do thì không trả lời lại, nhiều lúc cãi nhau cunxh chỉ mình nói. lúc đi ngủ cũng không cho mình ôm, nhiều lúc muốn ôm làm lành, ôm vì tủi thân mà toàn bị đẩy ra không thương tiếc. chồng lúc nào cũng nằm sát mép giường và đắp chăn riêng. mình suy nghĩ nhiều quá nhiều lúc chỉ muốn nằm xuống cho xong. lấy chồng xa tủi thân lắm các mẹ ạ. e thực sự bế tắc với cuộc hôn nhân này. có khi nào do e suy nghĩ quá nhiều nên hay khóc, chồng thì cứ thấy vợ khóc lại chửi mắng, mày thế này thế kia. các mẹ ơi làm thế nào để chồng chị nói ra suy ngjix của mình để e còn điều chỉnh cuocj sống? các me giups e với
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1