Khi gặp cùng lúc bao nhiêu chuyện buồn, khi mọi thứ đã khiến em quá mệt mỏi, khi cõi lòng đã tan nát và trái tim đã héo khô thì em gặp được anh. Người đến bên em, cầm tay em giúp em vượt qua khó khăn, dùng sự chân thành và ấm áp để mở cửa tâm hồn em, cho em được yêu, được tin và có lại hy vọng. Đó là người mà khi em đi cạnh không cần phải trang điểm quá xinh đẹp, không cần phải tỏ ra mình tài giỏi, không cần gồng mình mạnh mẽ. Vì sẽ có anh luôn bảo vệ, chỉ cần em là chính mình là đủ rồi.
Vì gặp được anh, đời này kiếp này đã may mắn lắm rồi. Người mà cưng chiều em, chăm lo cho em như cái cách người thân em đã từng làm với em vậy. Và hơn hết, anh đã không rời bỏ em đi vì bất kỳ lý do gì..

